24/12/2018 13:50 GMT+7

Tạm đình chỉ cán bộ ngân hàng và cô giáo nghi sử dụng ma túy

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Ông H.H.T., cán bộ ngân hàng, khai được N.T.L.Q. rủ đến hát. Đến nơi, ông T. được một người tên Lý đưa cho 1 viên nén (thuốc lắc), sau đó ông chia cho Q. một nửa để sử dụng.


Tạm đình chỉ cán bộ ngân hàng và cô giáo nghi sử dụng ma túy - Ảnh 1.

Trong nhóm người sử dụng ma túy quán karaoke Dubai có cán bộ ngân hàng và giáo viên - Ảnh cơ quan công an cung cấp

Ngày 24-12, ông Trần Đình Hùng - trưởng Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), xác nhận cô giáo T.T.T.H. (giáo viên Trường THCS Hương Trà) và cô N.T.L.Q. (kế toán Trường mầm non Phúc Trạch) đã bị tạm đình chỉ công việc, chờ kết luận của cơ quan điều tra về hành vi sử dụng ma túy của hai người này.

Liên quan đến việc sử dụng ma túy ở quán karaoke Dubai, Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tĩnh cũng vừa có quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông H.H.T.. Phó giám đốc Agribank Hương Khê.

Trong khi đó, một lãnh đạo Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh cho hay đang chờ thông tin chính thức của cơ quan điều tra về trường hợp ông P.Đ.C., kiểm lâm viên huyện Hương Khê (1 trong 13 người bị bắt quả tang tham gia sử dụng ma túy ở quán karaoke Dubai) rồi mới đưa ra hình thức kỷ luật.

Trước đó, tối 21-12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê kiểm tra quán karaoke Dubai (thị trấn Hương Khê). Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang 13 người dương tính với chất ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 gói nilông màu xanh bên trong chứa thảo mộc khô màu nâu (cỏ Mỹ), 3 viên nén màu xám hình lục giác (ma túy tổng hợp), 1 túi nilông chứa tinh thể màu trắng (ma túy dạng đá) và nhiều tang vật liên quan phục vụ việc sử dụng ma túy.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 16h ngày 21-12, sau khi xong tiệc sinh nhật, nhóm 13 người trên rủ nhau đến quán karaoke Dubai hát, trong đó có cả cán bộ ngân hàng và giáo viên. Ông H.H.T., cán bộ ngân hàng, khai được N.T.L.Q. rủ đến hát. Khi vào phòng, ông T. được một người tên Lý đưa cho 1 viên nén (thuốc lắc), sau đó ông T. chia cho Q. một nửa để sử dụng.

Còn cô giáo T.T.T.H. khai khi đến hát, có 1 nam và 1 nữ đưa cho cô 1 đĩa có bột màu trắng mà cô nghe nói là ma túy và 1 vòi hút hít. Cô H. khai đã hít 2 lần số bột này.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên