06/07/2023 12:09 GMT+7

Khởi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành trong tháng 8

Theo dự kiến, dự án nhà ga hành khách sân bay Long Thành sẽ được khởi công vào tháng 8 tới.

Ông Nguyễn Tiến Việt, phó tổng giám đốc ACV, cho hay dự kiến khởi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào tháng 8 tới - Ảnh: A LỘC

Ông Nguyễn Tiến Việt, phó tổng giám đốc ACV, cho hay dự kiến khởi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào tháng 8 tới - Ảnh: A LỘC

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Tiến Việt, phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành sáng 6-7.

Cụ thể, ông Việt cho biết trong tháng 6 vừa qua, ACV đã thực hiện mở thầu đối với gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách (gói thầu 5.10) thuộc dự án sây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Dự kiến, trong tháng 7, ACV hoàn thành việc chấm thầu, lựa chọn nhà thầu đối với hạng mục này. Đến tháng 8 tới sẽ khởi công xây dựng công trình nhà ga hành khách.

Bên cạnh đó, các hạng mục đường cất, hạ cánh, sân đỗ tàu bay… cũng được đồng loạt khởi công trong tháng 8 và 9-2023.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay huyện Long Thành đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với khu vực 1.810ha xây dựng sân bay giai đoạn 1 và khu vực 722ha dự trữ đất dôi dư.

UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa công tác giải phóng mặt bằng hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành sáng 6-7 - Ảnh: A LỘC

UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa công tác giải phóng mặt bằng hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành sáng 6-7 - Ảnh: A LỘC

Để đồng loạt khởi công các hạng mục trong thời gian tới, ACV kiến nghị huyện Long Thành sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng ở hai dự án giao thông kết nối (tuyến đường T1 và T2). Đặc biệt ưu tiên mặt bằng cho tuyến đường T1.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Tấn Đức, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, yêu cầu huyện Long Thành tập trung giải phóng mặt bằng đối với một trường hợp còn lại chưa bàn giao mặt bằng. Sở Tài chính hướng dẫn huyện khẩn trương hoàn thành thẩm định giá đất với trường hợp này.

Đối với hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành, huyện cũng phải tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong đó, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường T1 trong tháng 7.

Tận dụng đất từ sân bay Long Thành để đắp đường cao tốc Biên Hòa - Vũng TàuTận dụng đất từ sân bay Long Thành để đắp đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Lượng đất đào ra từ thi công san hạ cốt nền sân bay Long Thành tương đối lớn, có thể nghiên cứu để tận dụng làm nguồn đất đắp nền đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên