
Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái), Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (giữa) và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai (phải) tại cuộc họp báo chiều 28-7 - Ảnh: REUTERS
Xác nhận thông báo của nhà lãnh đạo Malaysia, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tuyên bố Thái Lan đã đồng ý ngừng bắn, đồng thời khẳng định "lệnh này sẽ được thực hiện thành công với thiện chí từ cả hai phía".
Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng bày tỏ hy vọng xung đột sẽ nhanh chóng chấm dứt và hơn 300.000 người dân ở cả hai nước đã phải rời bỏ nhà cửa sẽ có cơ hội trở về nhà.
Thủ tướng Malaysia: Campuchia và Thái Lan đồng ý ngừng bắn vô điều kiện
Theo Hãng tin Reuters, chiều 28-7, Thủ tướng Malaysia thông báo Campuchia và Thái Lan đã đạt được sự đồng thuận quan trọng trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng khu vực.
Theo ông, cả hai bên đều bày tỏ thiện chí hợp tác và sẵn sàng tiến tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện. Thỏa thuận ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ 24h đêm nay 28-7 theo giờ địa phương.
Thủ tướng Malaysia cho biết: "Tôi đã trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia, và cả hai đều cam kết sẽ chấm dứt hành động quân sự, đồng thời mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình".

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai bắt tay tại Văn phòng Thủ tướng Malaysia ngày 28-7 - Ảnh: bangkokbiznews
Trong buổi họp báo sau buổi thảo luận ngừng bắn diễn ra vào chiều cùng ngày do Malaysia làm trung gian, Thủ tướng Malaysia tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những lời kêu gọi mạnh mẽ gửi đến các nhà lãnh đạo khu vực, đề nghị các bên liên quan nhanh chóng tìm kiếm một giải pháp hòa bình bền vững.
"Tổng thống Trump đã liên hệ với chúng tôi và nhấn mạnh rằng hòa bình và ổn định trong khu vực là điều tối quan trọng đối với cộng đồng quốc tế" - ông nói thêm.
Động thái này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong nỗ lực giảm leo thang xung đột giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á sau nhiều tuần căng thẳng tại khu vực biên giới.
Cuối buổi họp báo, Thủ tướng Malaysia chính thức công bố một tuyên bố chung giữa các bên, trong đó nhấn mạnh cam kết hợp tác và thúc đẩy các biện pháp hòa giải thông qua đối thoại ngoại giao.
Bắt đầu thảo luận ngừng bắn
Theo Hãng tin Reuters, một quan chức Malaysia xác nhận cuộc thảo luận đã bắt đầu. Các đại sứ Mỹ và Trung Quốc đều có mặt.
Cuộc thảo luận ngừng bắn Campuchia - Thái Lan đang được tổ chức tại thủ đô hành chính Putrajaya của Malaysia, trong dinh thự chính thức của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (giữa), Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai (phải) tại cuộc thảo luận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đang diễn ra ở Malaysia ngày 28-7 - Ảnh: AFP
Trung Quốc hy vọng sớm có thỏa thuận ngừng bắn
Ngày 28-7, Trung Quốc tuyên bố hoan nghênh những nỗ lực chấm dứt giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan, trong bối cảnh các cuộc thảo luận nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn giữa hai nước này đang diễn ra tại Malaysia.
"Chúng tôi hy vọng cả hai bên sẽ xuất phát từ lợi ích chung của nhân dân, đề cao tinh thần coi trọng hòa bình và thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, giữ bình tĩnh và kiềm chế, ngừng bắn và chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết.
Lãnh đạo Thái Lan, Campuchia chuẩn bị bước vào thảo luận
Lúc 13h, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đăng trên Facebook xác nhận ông đã tới Malaysia. Sau đó lúc 13h45, tờ Khaosod của Thái Lan đưa tin quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai đã đến nơi.
Theo báo Nation Thailand, cuộc thảo luận do Malaysia chủ trì và do Mỹ đồng tổ chức.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết cuộc gặp được tổ chức nhằm đáp lại đề xuất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và đã nhận được sự ủng hộ từ cả hai chính phủ Campuchia và Thái Lan.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tại cuộc thảo luận ngừng bắn với Campuchia ở Malaysia ngày 28-7 - Ảnh: AFP

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại cuộc thảo luận ngừng bắn với Thái Lan ở Malaysia ngày 28-7 - Ảnh: AFP
Xung đột vẫn tiếp diễn trước thảo luận
Trước thềm cuộc thảo luận, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết mục tiêu của cuộc gặp này là đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Tuy nhiên, phía Thái Lan cho rằng Campuchia thiếu thiện chí.
Cả hai bên đều cáo buộc bên còn lại khơi mào giao tranh hôm 24-7. Đến sáng nay 28-7, quan chức hai nước xác nhận xung đột vẫn tiếp diễn ở biên giới.
"Chúng tôi không tin rằng Campuchia đang hành động thiện chí, dựa trên những hành động của họ trong việc giải quyết vấn đề. Họ cần thể hiện ý định thực sự, và chúng tôi sẽ đánh giá điều đó trong cuộc họp", Hãng tin AFP dẫn lời Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham nói với các phóng viên khi ông rời sân bay ở Bangkok.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đến Malaysia, chuẩn bị tham dự thảo luận ngừng bắn với Thái Lan - Ảnh: FACEBOOK THỦ TƯỚNG HUN MANET
Phía Campuchia bác bỏ cáo buộc bắn vào mục tiêu dân sự, đồng thời tố ngược Thái Lan gây nguy hiểm cho người dân vô tội.
"Mục đích của cuộc gặp này là đạt được một 'lệnh ngừng bắn' ngay lập tức, theo sáng kiến của Tổng thống Donald Trump và đã được cả Thủ tướng Campuchia và Thái Lan nhất trí", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Hun Manet nêu trong một bài đăng trên mạng xã hội X khi lên đường tham gia đàm phán.
Đoàn Thái Lan tham vấn quân đội trước khi thảo luận với Campuchia
Trong buổi họp báo ở sân bay Don Mueang trước khi lên đường đến Malaysia, Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu trong đối thoại là chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch.
Dù một số chi tiết kỹ thuật sẽ được thảo luận, ông nhấn mạnh cuộc gặp lần này đánh dấu một bước nâng tầm đối thoại lên cấp độ lãnh đạo quốc gia.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai và phái đoàn đến Malaysia ngày 28-7 - Ảnh: KHAOSOD ENGLISH
"Chúng tôi sẽ tập trung vào việc bảo vệ tính mạng và tài sản của thường dân Thái Lan. Chấm dứt giao tranh là cấp bách. Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng: chúng tôi cam kết bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích tối cao của đất nước", ông Phumtham nói.
Khi được hỏi liệu Thái Lan có tài liệu chứng minh rằng nước này không phải là bên khơi mào xung đột hay không, ông Phumtham khẳng định: "Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để trình bày sự thật. Đoàn đàm phán của chúng tôi tham gia với cam kết vững chắc bảo vệ lợi ích quốc gia, chủ quyền và đời sống người dân Thái Lan".
Ngoài ra, quyền thủ tướng Thái Lan tiết lộ phái đoàn đã tham vấn với các lực lượng vũ trang trước chuyến đi.
"Chúng tôi đã nhận được ý kiến đóng góp từ Lục quân, Hải quân và Không quân - tất cả đều đang hiện diện trực tiếp ở tiền tuyến. Các khuyến nghị của họ sẽ được đưa vào các cuộc thảo luận. Đây không chỉ là nỗ lực của chính phủ. Đây là một mặt trận thống nhất với sự tham gia của tất cả các bên lực lượng an ninh chủ chốt", ông Phumtham nói.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các quan chức bộ Ngoại giao nước này sẽ hỗ trợ các nỗ lực hòa bình. Tổng thống Trump trước đó tuyên bố ông tin rằng cả hai nhà lãnh đạo đều mong muốn giải quyết xung đột.
Còn Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - quốc gia đang là chủ tịch luân phiên của ASEAN - nói với truyền thông trong nước rằng ông sẽ tập trung vào việc "đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận