06/08/2021 11:10 GMT+7

Khổ thân bóng đá nữ

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trước thềm trận chung kết bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020, những tranh cãi về thời tiết nắng nóng tại Tokyo một lần nữa lại dấy lên.

Khổ thân bóng đá nữ - Ảnh 1.

Canada (phải) đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử - Ảnh: AFP

Theo lịch đấu dự kiến, trận chung kết sẽ diễn ra lúc... 11h trưa (giờ địa phương, 9h Việt Nam). Đây có lẽ là lần hiếm hoi trong lịch sử bóng đá thế giới một trận chung kết quan trọng phải diễn ra vào khung giờ này.

Bỏ qua sức khỏe cầu thủ

Ngay sau khi kết thúc vòng bán kết, Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển và Canada (hai quốc gia vào chung kết bóng đá nữ) đã lập tức gửi đơn đến Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) nhờ họ thay đổi giờ thi đấu tréo ngoe này. Thậm chí cả hai còn nhờ FIFA can thiệp.

"Đây là vấn đề về sức khỏe của cầu thủ. Nếu buộc phải thi đấu vào lúc 11h trưa, chúng tôi cũng sẵn sàng ra sân. Nhưng rõ ràng sẽ tốt hơn nhiều cho màn trình diễn của các cầu thủ nếu trận đấu diễn ra muộn hơn. Phía Canada cũng có quan điểm như vậy", trưởng đoàn bóng đá nữ Thụy Điển Domanski-Lyfors chia sẻ.

Theo dự báo, thời điểm diễn ra trận đấu sẽ có nhiệt độ khoảng 35OC và độ ẩm vào khoảng 40%. Với mức độ ẩm khá cao như vậy, nhiệt độ các VĐV cảm nhận (còn gọi là nhiệt độ biểu kiến hay chỉ số nóng bức) sẽ càng cao hơn nữa. 

Chẳng hạn khi nội dung 10 môn phối hợp diễn ra vào khoảng thời gian này sáng 4-8, nhiệt độ là 33 độ C nhưng độ ẩm quá cao khiến các VĐV cảm nhận như thể 47 độ C.

Hệ lụy còn hơn cả COVID-19

Thời tiết là một trong những vấn đề nổi cộm của Olympic Tokyo 2020. Thậm chí nhiều người đánh giá chuyện này còn gây hệ lụy lớn hơn cả những rủi ro liên quan đến COVID-19. Từ đầu đại hội đến nay đã có rất nhiều trường hợp cho thấy hậu quả của thời tiết nắng nóng.

Ở môn bắn cung, VĐV người Nga Svetlana Gomboeva đã quỵ ngã trong ngày thi đấu đầu tiên. Jack Fulghum - nhân viên caddie của golfer Lexi Thompson - cũng phải rời cuộc chơi vì sốc nhiệt. Các VĐV quần vợt càng phản ứng quyết liệt về việc phải thi đấu lúc giữa trưa. 

Daniil Medvedev lo rằng mình có thể chết trên sân, còn tay vợt nữ CH Czech Marketa Vondrousova phải bỏ cuộc ở tứ kết và rời sân trên xe lăn...

Lại chuyện "trọng nam, khinh nữ"

Vì sao một trận chung kết bóng đá nữ phải diễn ra vào khoảng thời gian "ác nghiệt" đến vậy. Có thể hiểu được phần nào cho ban tổ chức khi họ phải để dành thời gian buổi chiều trên sân Olympic (sân chính của Tokyo 2020) cho các nội dung điền kinh. 

Để môn bóng đá nữ có thể diễn ra trên sân Olympic, trận chung kết buộc lòng phải tổ chức vào ban ngày.

Nhưng mặt khác, Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 lại tổ chức trận tranh HCĐ và chung kết bóng đá nam vào buổi tối trên hai sân Saitama và Nissan (ở Yokohama). Khi CĐV không thể đến sân, tổ chức trên sân nào không còn quá quan trọng. Quan trọng là các cầu thủ được thi đấu trong thời tiết dễ chịu và đó cũng là "giờ vàng" dành cho các CĐV.

Phải chăng vì bóng đá nữ kém thu hút nên ban tổ chức muốn tránh trùng giờ với các nội dung quan trọng của điền kinh? Một lần nữa, vấn đề "trọng nam, khinh nữ" trong bóng đá lại gây ra tranh cãi.

Đến tối 5-8, ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã quyết định đổi giờ trận chung kết sang 21h địa phương (19h Việt Nam), địa điểm thi đấu cũng được chuyển sang sân International Yokohama.

Cơ hội cho cả hai viết nên lịch sử

Lần gần nhất Thụy Điển và Canada chạm trán nhau là ở vòng 16 đội World Cup 2019, với chiến thắng 1-0 dành cho Thụy Điển. Dù vậy xét xuyên suốt lịch sử, Thụy Điển lại lép vế hơn về thành tích đối đầu, với 3 thắng, 2 hòa, 4 thua trong cả thảy 9 lần đối đầu.

Trận chung kết này là cơ hội để tuyển nữ Thụy Điển lẫn Canada giành danh hiệu lớn đầu tiên. Ở đấu trường World Cup, thành tích tốt nhất của Thụy Điển là một lần á quân và ba lần hạng 3, còn Canada thậm chí mới chỉ một lần giành vị trí thứ 4. Còn ở đấu trường Olympic, Thụy Điển có 1 HCB, Canada có 2 HCĐ.

Thụy Điển được đánh giá cao hơn vào lúc này khi đã toàn thắng cả 5 trận ở giải, trong đó có 2 trận thắng đậm đội số 1 thế giới là Mỹ và chủ nhà Nhật Bản. Các nhà cái cũng ra kèo Thụy Điển chấp từ 0,5 đến 0,75 trái ở trận này.

Dù vậy, Canada cũng rất đáng sợ khi quật ngã cả Brazil (đương kim vô địch Olympic) lẫn Mỹ (đương kim vô địch thế giới) ở vòng đấu loại trực tiếp bằng lối chơi phòng ngự cực kỳ chắc chắn.

Trận chung kết bóng đá nữ Olympic 2020 giữa Canada và Thụy Điển có giờ thi đấu mới Trận chung kết bóng đá nữ Olympic 2020 giữa Canada và Thụy Điển có giờ thi đấu mới

TTO - Trận đấu dự kiến diễn ra lúc 11h trưa ngày 6-8 (giờ Nhật Bản, tức 9h sáng giờ Việt Nam) sẽ được lùi xuống thi đấu lúc 21h (19h, giờ Việt Nam).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên