05/08/2021 21:37 GMT+7

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020: Mỹ kém Trung Quốc 5 HCV

H.D
H.D

TTO - Kết thúc ngày thi đấu 5-8 của Olympic 2020, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương khi có nhiều hơn đoàn Mỹ 5 HCV. Hai đoàn thể thao Đông Nam Á là Thái Lan và Philippines có thêm mỗi đoàn 1 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020: Mỹ kém Trung Quốc 5 HCV - Ảnh 1.

Đồ họa: AN BÌNH

Ngày thi đấu thứ 13 của Olympic đặc biệt thành công với đoàn Mỹ khi họ giành thêm 4 HCV, rút ngắn khoảng cách với đoàn dẫn đầu Trung Quốc xuống 5 HCV. Trong ngày thi đấu 5-8, đoàn Trung Quốc chỉ giành thêm 2 HCV.

Xếp thứ 3 là đoàn Nhật Bản với 22 HCV, bỏ xa đoàn xếp thứ 4 là Úc đến 5 HCV. 

Trong ngày thi đấu 5-8, hai đoàn thể thao Thái Lan và Philippines giành thêm mỗi đoàn 1 HCĐ. Võ sĩ quyền anh hạng trung Eumir Marcial là người mang về HCĐ cho đoàn thể thao Philippines. Tương tự, HCĐ của đoàn Thái Lan cũng thuộc về một võ sĩ quyền anh, Sudaporn Seesondee (hạng nhẹ).

Như vậy, tính đến hết ngày thi đấu thứ 13 của Olympic, các đoàn thể thao Đông Nam Á đã giành được 11 tấm huy chương. Indonesia là đoàn thành công nhất với 1 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ, kế đến là Philippines (1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ), Thái Lan (1 HCV, 1 HCĐ) và Malaysia (1 HCĐ).

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020: Trung Quốc vững ngôi đầu Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020: Trung Quốc vững ngôi đầu

TTO - Dù không giành được HCV nào trong ngày thi đấu 4-8 ở Olympic 2020 nhưng đoàn Trung Quốc vẫn đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương. Hai đoàn Mỹ và Nhật Bản xếp tiếp theo.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên