Theo kết quả tổng kết, các vụ kiểm tra được báo trước cho cơ sở có tỉ lệ vi phạm thấp hơn rất nhiều so với kiểm tra đột xuất.
Cụ thể, trong đợt kiểm tra chuyên đề mũ bảo hiểm từ tháng 7 đến tháng 9-2014, các đội QLTT đã kiểm tra 188 cơ sở có thông báo trước. Kết quả cho thấy có 166 cơ sở không vi phạm. Trong khi đó, kiểm tra đột xuất 137 vụ thì có đến 124 vụ vi phạm.
Tương tự với các vụ kiểm tra hoạt động kinh doanh hóa chất, phần lớn doanh nghiệp chấp hành đúng quy định nhưng đến nay kiểm tra đột xuất phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh hóa chất nhập lậu, hết hạn sử dụng.
Ông Phan Hoàn Kiếm, chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM, cho biết việc kiểm tra theo kế hoạch có thông báo trước ít nhất ba ngày cho tổ chức, cá nhân là thực hiện theo quy định pháp luật nhằm gắn với công tác tuyên truyền, hướng dẫn... Tuy nhiên, việc kiểm tra đột xuất đối với đơn vị có dấu hiệu vi phạm vẫn được thực hiện để phát hiện, ngăn chặn vi phạm của các cơ sở sản xuất kinh doanh.
Trong năm 2014, các vụ kiểm tra và phát hiện vi phạm đều tăng mạnh so với năm trước. Đặc biệt số vụ vi phạm hàng cấm, hàng nhập lậu tăng đột biến (tăng hơn 1.400 vụ) so với năm 2013.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận