13/12/2022 10:22 GMT+7

Khiêu vũ thể thao muốn tách khỏi Liên đoàn Thể dục Việt Nam

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Nhiều vận động viên, huấn luyện viên nổi tiếng của khiêu vũ thể thao đã có đơn gửi các cơ quan chức năng kiến nghị tách môn khiêu vũ thể thao khỏi Liên đoàn Thể dục Việt Nam.

Khiêu vũ thể thao muốn tách khỏi Liên đoàn Thể dục Việt Nam - Ảnh 1.

Khiêu vũ thể thao thiết tha muốn tách khỏi Liên đoàn Thể dục Việt Nam để thành lập liên đoàn riêng - Ảnh: HẢI ANH

Ngày mai 14-12, Đại hội khóa 6 Liên đoàn Thể dục Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Yêu cầu tách khiêu vũ thể thao khỏi Liên đoàn Thể dục Việt Nam dự kiến sẽ được mang ra thảo luận, cho ý kiến.

Chí Anh, Phan Hiển lên tiếng

Ông Nguyễn Trung Kiên - đại diện cho 3 vận động viên đội tuyển khiêu vũ quốc gia Việt Nam là Đoàn Minh Trường (nghệ danh Phan Hiển), Đặng Thu Hương, Phạm Hồng Anh - đã gửi tâm thư đến các cơ quan chức năng bày tỏ nguyện vọng được tách môn khiêu vũ thể thao khỏi Liên đoàn Thể dục.

Ông Nguyễn Hải Anh (nghệ danh Chí Anh) - ủy viên ban chấp hành Liên đoàn Thể dục Việt Nam, đại diện cho hàng ngàn người hoạt động khiêu vũ thể thao cũng đã ít nhất hai lần gửi đơn đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Tổng cục Thể dục Thể thao... đề nghị tách khiêu vũ thể thao khỏi Liên đoàn Thể dục Việt Nam.

Trong đơn kiến nghị mới đây, ông Chí Anh chia sẻ: "Do tính chất và loại hình hoạt động của các môn khiêu vũ thể thao, salsa, break-dance và khiêu vũ nghệ thuật tương đối giống nhau, nên ở hầu hết các cấp châu lục và khu vực đều đưa hoạt động của bốn môn thể thao này để liên đoàn thể thao quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện và phát triển.

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều nước đã thành lập Liên đoàn Khiêu vũ thể thao riêng biệt mang tầm vóc quốc gia. Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới (WDSF) - tổ chức khiêu vũ toàn cầu được công nhận bởi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) có 91 nước thành viên tham gia nhưng chỉ duy nhất Việt Nam chưa có liên đoàn chuyên môn về khiêu vũ thể thao. 

Để đội tuyển khiêu vũ thể thao quốc gia Việt Nam tham dự các giải quốc tế phải thông qua một tổ chức lâm thời không có thật là Vietnam DanceSport Association".

Khiêu vũ thể thao có mặt tại Việt Nam từ năm 2006 bằng việc tổ chức giải quốc gia đầu tiên bởi Ủy ban Thể dục Thể thao (nay là Tổng cục Thể dục Thể thao). 

Trước đây Việt Nam chỉ có một cặp nhảy duy nhất là vận động viên Chí Anh - Khánh Thi làm nòng cốt thi đấu quốc tế và vài CLB tự phát ở các thành phố lớn. Vì vậy Tổng cục Thể dục Thể thao đã giao khiêu vũ thể thao cho Liên đoàn Thể dục Việt Nam quản lý. 

Tuy nhiên, hiện nay ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thành lập CLB khiêu vũ thể thao. Nhiều giải thi đấu tư nhân về khiêu vũ thể thao diễn ra thường xuyên ở mọi lứa tuổi, nhất là trong giới học sinh, sinh viên. Khiêu vũ thể thao Việt Nam đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào như từng giành 5 huy chương vàng SEA Games 31.

Ông Chí Anh cho biết việc ra đời của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao Việt Nam là điều vô cùng cần thiết. Nếu có liên đoàn riêng, hoạt động đào tạo, thi đấu trong nước và quốc tế của khiêu vũ thể thao Việt Nam sẽ càng bùng nổ, đưa khiêu vũ thể thao Việt Nam phát triển lên tầm vóc quốc tế. Đây là yêu cầu xuất phát từ thực tế phát triển của môn này. 

Chưa hết, khiêu vũ thể thao còn là một môn mang đậm tính chất nghệ thuật nên không phù hợp với tên gọi của Liên đoàn Thể dục Việt Nam. Ông Chí Anh đề nghị tách khiêu vũ thể thao khỏi Liên đoàn Thể dục Việt Nam và thành lập mới Liên đoàn Khiêu vũ thể thao Việt Nam.

Khiêu vũ thể thao muốn tách khỏi Liên đoàn Thể dục Việt Nam - Ảnh 2.

Với tốc độ phát triển như vũ bão những năm qua, khiêu vũ thể thao cần một liên đoàn riêng để nâng tầm môn thể thao này - Ảnh: HẢI ANH

Sẽ thảo luận tại Đại hội Liên đoàn Thể dục Việt Nam?

Việc khiêu vũ thể thao đòi "ly khai" khỏi Liên đoàn Thể dục Việt Nam đã được cộng đồng khiêu vũ thể thao lên tiếng suốt nhiều năm qua. 

Năm 2019 từng có đến 147 CLB khiêu vũ thể thao trên cả nước viết tâm thư xin rời Liên đoàn Thể dục Việt Nam để thành lập Liên đoàn Khiêu vũ thể thao Việt Nam. Khi đó, Liên đoàn Thể dục Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao đã có những văn bản cho rằng nguyện vọng tách khiêu vũ thể thao khỏi Liên đoàn Thể dục là chính đáng và được ủng hộ. 

Dù vậy suốt 3 năm qua việc này lại chưa được triển khai quyết liệt, đó là nguyên nhân khiến cộng đồng khiêu vũ thể thao Việt Nam tiếp tục lên tiếng.

Ngày 25-11 vừa qua, ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao - đã có văn bản gửi Liên đoàn Thể dục Việt Nam cho biết đã nhận được đơn kiến nghị tách khiêu vũ thể thao khỏi Liên đoàn Thể dục của ông Chí Anh. Tổng cục đề nghị Liên đoàn Thể dục Việt Nam nghiên cứu việc chia, tách môn khiêu vũ thể thao khỏi Liên đoàn Thể dục, đưa ra lấy ý kiến tại đại hội và trả lời công dân theo đúng thẩm quyền.

Ngày 26-11, ông Trần Chiến Thắng - chủ tịch Liên đoàn Thể dục Việt Nam - cho biết đã nhận được đơn kiến nghị của ông Chí Anh và ông Nguyễn Trung Kiên. Liên đoàn Thể dục khẳng định mong muốn tạo điều kiện cho các hội viên có môi trường thuận lợi để phát triển môn thể thao trực thuộc liên đoàn quản lý.

Trong công văn trả lời Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Thể dục Việt Nam khẳng định sẽ đưa việc tách môn khiêu vũ thể thao khỏi Liên đoàn Thể dục Việt Nam vào chương trình hội nghị ban chấp hành liên đoàn để xem xét, nghiên cứu đưa ra thảo luận tại Đại hội Liên đoàn Thể dục Việt Nam diễn ra vào ngày mai 14-12.



147 CLB Khiêu vũ thể thao gửi tâm thư xin thành lập liên đoàn 147 CLB Khiêu vũ thể thao gửi tâm thư xin thành lập liên đoàn

TTO - 147 CLB khiêu vũ thể thao trên cả nước vừa có tâm thư gửi Tổng cục TDTT, Liên đoàn Thể dục VN xin được tách khiêu vũ thể thao khỏi Liên đoàn Thể dục VN để lập liên đoàn riêng.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên