
Một góc hạ cốt nền làm đường ĐT 753 ở xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai khiến nhà dân cheo leo, phản ánh đến chính quyền hồi tháng 3-2026 - Ảnh: A LỘC
Hệ quả là có những hộ gia đình xây nhà trước khi đường hoàn thành phải đối mặt với tình trạng dở khóc dở cười: có nơi mặt đường được đắp cao hơn sàn nhà, có nơi lại hạ thấp hơn nền nhà rất nhiều, gây ảnh hưởng nghiêm trọng và bất tiện cho việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày.
Việc nhà cao hơn đường quá nhiều hoặc nằm sâu dưới lòng đường buộc người dân sau này phải tốn kém rất nhiều tiền bạc, thời gian và công sức để cải tạo, xây dựng lại khi có điều kiện.
Từ thực trạng trên, tôi xin đề xuất ý kiến như sau:
Đối với các tuyến đường chuẩn bị mở rộng, ngay sau khi hoàn thành bồi thường - thời điểm mà đa số các hộ dân phải dỡ bỏ để xây dựng lại nhà ở - cơ quan chức năng và đơn vị thi công cần tiến hành chôn các mốc cao độ dự kiến của vỉa hè và mặt đường tại từng đoạn cụ thể.
Việc công khai các mốc lộ giới và cao độ này sẽ giúp người dân chủ động thiết kế, xây dựng nhà ở cốt nền phù hợp ngay từ đầu, tránh được tình trạng phải đập phá hay sửa chữa lại sau khi đường hoàn thiện, giảm thiểu tối đa thiệt hại kinh tế không đáng có cho người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận