21/02/2023 17:20 GMT+7

Khánh thành gần một năm, đền thờ Vua Hùng đã hư hỏng do đất lún

Đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ bị lún, nứt ở một số hạng mục chỉ sau gần một năm khánh thành, đưa vào sử dụng. Nguyên nhân được cho là xây dựng trên đất bị lún.

Khánh thành gần một năm, đền thờ Vua Hùng đã hư hỏng do đất lún - Ảnh 1.

Một khu vực lối đi giữa nhà bia và đền thờ chính bị lún, nứt - Ảnh: QUANG NGUYỄN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 21-2 về việc công trình đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ bị hư hỏng một số hạng mục sau gần một năm sử dụng, ông Nguyễn Minh Tuấn - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ - cho biết nguyên nhân do công trình này xây dựng trên đất đồng bằng, bị lún. 

Theo ông Tuấn, đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ đang trong quá trình sửa chữa, bảo hành.

Công trình đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ được xây dựng năm 2019, khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 4-2022 và vừa được Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ công nhận là điểm du lịch tiêu biểu cấp thành phố.

Công trình có tổng mức đầu tư 129 tỉ đồng, do Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú-Invest tài trợ. Tuy nhiên, hiện tại một số hạng mục của công trình này đã hư hỏng, lún nứt.

Cụ thể, một phần bờ bao hồ nước trong khuôn viên đền thờ có dấu hiệu nghiêng ngả, một số vị trí cột trụ gần như sắp đổ, nhiều viên gạch ốp tường bị bung, vỡ làm nhiều mảnh.

Ngoài ra, chân nền và lối lên nhà bia bị sụt lún. Đơn vị quản lý đã đặt biển cảnh báo "Nguy hiểm, cấm vào" tại những nơi có hư hỏng. 

Theo ghi nhận, phần bị lún, nứt, bong gạch đều thuộc khu vực hành lang bên ngoài, còn những công trình chính của đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ không bị hư hỏng gì. 

Khánh thành gần một năm, đền thờ Vua Hùng đã hư hỏng do đất lún - Ảnh 2.

Biển cảnh báo nguy hiểm đã được đặt tại những nơi bị sụt, nứt - Ảnh: QUANG NGUYỄN

Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ có diện tích gần 4ha, gồm các hạng mục chính như: đền thờ chính, nhà bia, nghi môn, nhà điều hành, sân đường, cây xanh, thảm cỏ…

Điểm nhấn của công trình là đền thờ chính với hình tượng trống đồng cách điệu 18 cánh cung điêu khắc hoa văn đại diện cho 18 đời Hùng Vương, được bao quanh bởi hồ nước.

Đền thờ chính cao 19,5m, diện tích gần 1.300m2, có hình khối tròn xây trên nền vuông, tượng trưng cho trời và đất.

Bao quanh đền thờ chính là 54 khối cột hình trụ cao 4,5m, đường kính 1m kết thành vòng tròn trong hồ điều hòa, các trụ cột tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Có gì bên trong đền thờ vua Hùng ở Cần Thơ?Có gì bên trong đền thờ vua Hùng ở Cần Thơ?

Với kiến trúc độc đáo, giàu bản sắc, đền thờ vua Hùng sẽ tạo nên điểm nhấn du lịch, văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên