01/04/2023 16:56 GMT+7

Khánh thành bệnh viện ung bướu tuyến cuối khu vực Nam Trung Bộ

Chiều 1-4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa, được định hướng trở thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực Nam Trung Bộ về phòng chống bệnh ung thư.

Khánh thành bệnh viện ung bướu tuyến cuối khu vực Nam Trung Bộ - Ảnh 1.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cắt băng khánh thành bệnh viện - Ảnh: HOÀI BÃO

Tọa lạc tại đường Nguyễn Khuyến (phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang), Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa trực thuộc Sở Y tế, có chức năng cấp cứu, khám chữa bệnh cho các trường hợp bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở y tế chuyển đến; giải quyết các bệnh chuyên khoa thuộc phạm vi ung bướu và các bệnh trong khả năng của bệnh viện.

Ngoài ra, bệnh viện còn có chức năng đào tạo cán bộ y tế; nghiên cứu khoa học; chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật…

Ông Bùi Xuân Minh - giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa - cho biết việc khánh thành Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa là sự khích lệ lớn đối với ngành y tế, đáp ứng được niềm mong chờ của người dân trong tỉnh và góp phần làm giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

"Theo định hướng sắp tới, bệnh viện sẽ tuyển dụng thêm nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo bác sĩ chuyên khoa và hợp tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật của các bệnh viện tuyến trung ương, từ đó trở thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực Nam Trung Bộ về phòng chống bệnh ung thư" - ông Minh nói.

Trước đó, ngày 1-2, Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa đã đi vào hoạt động, triển khai khám, chữa bệnh ngoại trú cho người dân trong và ngoài tỉnh.

Từ 27-3, bệnh viện bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân điều trị nội trú.

Được biết, Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa có tổng diện tích 3,2ha, diện tích sàn xây dựng 18.283m2. Khởi công xây dựng từ năm 2017, bệnh viện bao gồm 7 khối nhà với quy mô 200 giường bệnh, tổng mức đầu tư 560 tỉ đồng.

Tính đến nay, bệnh viện hiện có 14 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 1 phòng khám đa khoa và 5 phòng chức năng, nhân lực hiện có của bệnh viện là 190 người, trong đó có 30 bác sĩ.

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng quá tải, bệnh nhân gấp đôi số giườngBệnh viện Ung bướu Đà Nẵng quá tải, bệnh nhân gấp đôi số giường

TTO - Dù quy mô thiết kế 500 giường bệnh nhưng thực tế hiện nay Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phải tiếp nhận điều trị cùng lúc lên tới 900 bệnh nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên