26/11/2021 09:16 GMT+7

Khánh Hòa bắt đầu đón du khách quốc tế

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Chiều 25-11, chuyến bay mang số hiệu QH9451 của Hãng hàng không Bamboo Airways chở 293 khách quốc tế từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) đã hạ xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa).

Khánh Hòa bắt đầu đón du khách quốc tế - Ảnh 1.

Đoàn du khách "hộ chiếu vắc xin" tới Khánh Hòa ngày 25-11 - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa, từ nay đến ngày 31-12, địa phương này sẽ đón trên 40 chuyến bay với khoảng hơn 9.000 khách quốc tế. Đây là tín hiệu vui báo hiệu sự phục hồi du lịch Khánh Hòa, cũng là cơ hội để các doanh nghiệp "chạy đà" phục hồi kinh doanh sau gần 2 năm bị ngưng trệ do dịch bệnh.

Ngành du lịch Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu sẽ đón được khoảng 163,7 nghìn lượt khách, trong đó có 2,6 nghìn lượt khách quốc tế, với doanh thu du lịch đạt 476 tỉ đồng trong 3 tháng cuối năm 2021. Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tính đến ngày 25-11 có 36 cơ sở trên địa bàn này đáp ứng các điều kiện được phép đón khách du lịch quốc tế có "hộ chiếu vắc xin" và sẽ bắt đầu đón khách quốc tế từ cuối tháng 11.

Trước đó, theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 2 ngày 22 và 23-11, đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đến làm việc và tiến hành khảo sát thực địa việc triển khai các phương án đón khách du lịch quốc tế có "hộ chiếu vắc xin" tại các khu nghỉ dưỡng.

Đoàn công tác đánh giá cao sự sẵn sàng của ngành du lịch địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn trong công tác chuẩn bị đón khách du lịch theo chương trình thí điểm.

"Khánh Hòa là địa phương có nhiều lợi thế như sở hữu cảng hàng không quốc tế Cam Ranh giúp cho việc đi lại thuận tiện, có nhiều khu du lịch biệt lập đạt chuẩn quốc tế và là đối tác với các thị trường khách quốc tế lớn như Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... đồng thời có hệ thống nhân sự, lao động du lịch chất lượng cao, nhiều kinh nghiệm để phục vụ du khách tốt nhất" - bà Thanh nói.

Du khách quốc tế "sẽ quay lại Việt Nam"

Sau chuyến tham quan trọn gói khép kín theo chương trình "hộ chiếu vắc xin", ngày 25-11 hai đoàn du khách quốc tế đầu tiên ở Quảng Nam với 159 người đã kết thúc lịch trình 7 ngày. Trước khi lên đường về nước, ông Petter (69 tuổi, Thụy Điển) cho biết cảm thấy rất thoải mái, khá hài lòng với chuyến du lịch này và hẹn quay Việt Nam trong lần gần nhất.

Ông Cao Trí Dũng - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vietnam TravelMART (đơn vị tổ chức đưa hai đoàn khách quốc tế đến Quảng Nam) - cho biết việc đưa đón đều diễn ra thuận lợi, khách khá hài lòng. Tuy nhiên, du khách rất mong muốn được tiếp xúc cộng đồng, ra ngoài mua sắm, ăn uống, trải nghiệm.

"Công ty dự kiến mỗi tháng sẽ đưa khách về Quảng Nam, Đà Nẵng từ 2-4 đoàn và ưu tiên các thị trường có sự an toàn cao, độ phủ vắc xin tốt như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và mở rộng thêm Malaysia, Thái Lan..." - ông Dũng nói thêm.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, chuyến đón khách đầu tiên này thuận lợi, đặc biệt không có ca mắc COVID-19 nào trong đoàn khách. "Chúng tôi sẽ tiếp tục thẩm định trình tỉnh phê duyệt thêm một số công ty lữ hành quốc tế đủ điều kiện tham gia cung cấp tour du lịch và đón khách quốc tế" - ông Hồng nói.

LÊ TRUNG

Ngày hội du lịch TP.HCM: Nhiều tour hấp dẫn, giá mềm

7b

Du khách đạp xe tham quan ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 25-11, tại buổi họp báo giới thiệu Ngày hội du lịch lần thứ 17, ông Lê Trương Hiền Hòa - phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - cho biết điểm mới của ngày hội năm nay là lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến cùng lúc trên nhiều kênh như website Ngày hội du lịch TP.HCM, website Sở Du lịch TP.HCM, sàn thương mại điện tử Shopee và đại lý du lịch trực tuyến Traveloka.

Ngày hội du lịch TP.HCM 2021 có chủ đề "Điểm đến an toàn - hành trình sống động", sẽ diễn ra từ ngày 4-12 đến 25-12 tới, với phương châm "An toàn tới đâu thì mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn". Cùng với đó, nhiều chương trình khuyến mãi với giá 100.000 đồng/khách được triển khai theo hình thức trực tuyến và kéo dài đến cuối năm với một số sản phẩm đặc biệt tại TP.

Trong đó, du lịch nội đô TP có khám phá những công trình kiến trúc quan trọng và có giá trị về mặt lịch sử lẫn văn hóa ngay giữa lòng TP với giá chỉ từ 249.000 đồng do các công ty Ảnh Việt, Urbanist Travel... tổ chức.

Du lịch trên sông, du khách được trải nghiệm một hình thức di chuyển mới để tham quan và khám phá TP với giá chỉ từ 250.000 đồng do công ty Saigontourist, Thuyền Sài Gòn, B&B Travel... tổ chức. Khuyến mãi 5-40%, chỉ từ 599.000 đồng/vé/tour, do công ty Saigontourist, Vietravel, Saco, TST, Vina Group, Hành trình Á châu, HaHa travel... tổ chức. Thời gian áp dụng đến cuối năm 2021.

Ngoài ra còn có chương trình tham quan về Củ Chi khám phá một trong mười công trình ngầm ngoạn mục nhất thế giới - địa đạo Củ Chi. Giá vé khuyến mãi 5-10%, chỉ từ 399.000 đồng, do công ty Saigontourist, Vietravel, Saco, TST, Vietjet Tours... thực hiện.

Không gian hội chợ được tổ chức trên nền tảng trực tuyến ứng dụng 2D và 3D, có quy mô lên đến 100 gian hàng ảo của các doanh nghiệp du lịch và ngành du lịch các tỉnh, TP.

N.BÌNH

Chuyến bay đưa khách quốc tế có Chuyến bay đưa khách quốc tế có 'hộ chiếu vắc xin' đầu tiên đến Khánh Hòa

TTO - Chiều 25-11, 293 du khách từ Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) trên chuyến bay số hiệu QH9451 của Hãng hàng không Bamboo Airways, trong đó có 43 du khách đi theo diện “hộ chiếu vắc xin”.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên