18/01/2024 21:07 GMT+7

Kháng nghị giám đốc thẩm bản án dân thắng kiện 2 chủ tịch xã và TP Nha Trang

Chánh án TAND tối cao vừa quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hành chính phúc thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của hai công dân có đất thừa kế hơn 123 năm ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang.

Thửa đất được thừa kế của ông bà Nguyễn Văn Lụm, Lê Thị Thôi có nguồn gốc ông cha mua hơn 123 năm ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Thửa đất được thừa kế của ông bà Nguyễn Văn Lụm, Lê Thị Thôi có nguồn gốc ông cha mua hơn 123 năm ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ngày 18-1, các cơ quan thuộc TP Nha Trang (Khánh Hòa), liên quan trong vụ án hành chính bị hai công dân là vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Lụm - Lê Thị Thôi (ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) khởi kiện, đã nhận được quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của chánh án TAND tối cao. Đây là vụ án mà báo Tuổi Trẻ Online đã có nhiều thông tin.

Tạm đình chỉ thi hành bản án dân thắng kiện chủ tịch xã và chủ tịch UBND TP Nha Trang  

Chánh án TAND tối cao cũng đã quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án hành chính phúc thẩm số 96/2021/HC-PT ngày 21-1-2021 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm.

Ông Nguyễn Văn Lụm, bà Lê Thị Thôi đã khởi kiện cả chủ tịch và UBND TP Nha Trang, chủ tịch và UBND xã Vĩnh Ngọc ra tòa hành chính vì không giải quyết, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất có diện tích 920m2 (số 297, tờ bản đồ số 05 xã Vĩnh Ngọc). Đó là thửa đất vợ chồng ông bà Lụm, Thôi đã sử dụng liên tục kể từ khi được thừa kế của cha ông mua cách đây hơn 123 năm cho đến khi khởi kiện.

Vụ án trên đã được TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử, tuyên án sơ thẩm (số 19/2020/HC-ST ngày 4-9-2020) bác các yêu cầu khởi kiện của ông Lụm, bà Thôi.

Trong đó, có yêu cầu khởi kiện buộc UBND xã Vĩnh Ngọc và UBND TP Nha Trang xác định thửa đất số 297 (920m2) không thuộc đất công ích 5% (do xã quản lý). Bản án hành chính sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa cũng bác yêu cầu khởi kiện vừa nêu.

Tuy nhiên sau khi người khởi kiện kháng cáo, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử, tuyên án hành chính phúc thẩm (số 96/2021/HC-PT ngày 21-1-2021) chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của ông Lụm, bà Thôi.

Tại bản án hành chính phúc thẩm trên, tòa phúc thẩm đã tuyên "buộc UBND xã Vĩnh Ngọc và UBND TP Nha Trang xác định thửa đất 297 (920m2) tờ bản đồ số 05 xã Vĩnh Ngọc không thuộc đất công ích 5%; yêu cầu xem xét, căn cứ vào tài liệu, hồ sơ xác định quyền sử dụng đất theo đúng pháp luật" cho ông Lụm, bà Thôi.

Còn theo quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của chánh án TAND tối cao (số 01/2024/KN-HC ngày 3-1-2024) thì phán quyết vừa nêu trên của tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại Đà Nẵng "là không đúng". Còn phán quyết của tòa sơ thẩm tại bản án hành chính sơ thẩm "là đúng quy định của pháp luật".

Vì vậy, chánh án TAND tối cao đã quyết định kháng nghị đối với bản án hành chính phúc thẩm đó và "đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy bản án hành chính phúc thẩm số 96/2021/HC-PT ngày 21-1-2021 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng; giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 19/2020/HC-ST ngày 4-9-2020 của TAND tỉnh Khánh Hòa".

Viện KSND tối cao đã bác đề nghị kháng nghị của UBND TP Nha Trang

Ngược với quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của chánh án TAND tối cao đối với bản án hành chính phúc thẩm kể trên (số 96/2021/HC-PT ngày 21-1-2021 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng), tháng 4-2023 Viện KSND tối cao đã có thông báo bác đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án vừa nêu của UBND TP Nha Trang và Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng.

Theo thông báo vào tháng 4-2023, Viện KSND tối cao đã xem xét hồ sơ vụ án và cho rằng thửa đất số 297 (920m2) có nguồn gốc do ông nội của ông Nguyễn Văn Lụm mua gần 123 năm (vào ngày 14-6-1900), có giấy tờ cự khế (tức khế ước mua bán bản) bản gốc đầy đủ, hợp pháp. Ông Lụm, bà Thôi được cha mẹ tặng cho, thừa kế sử dụng ổn định, liên tục.

Nhưng đến năm 2017, khi ông bà đi làm thủ tục giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất đó thì bị UBND xã Vĩnh Ngọc không giải quyết. Sau đó, đến tháng 7-2018 chính quyền mới đưa thửa đất thừa kế được nêu của gia đình ông Lụm, bà Thôi vào quỹ đất công ích 5% của xã.

Theo Viện KSND tối cao, việc làm đó của UBND xã Vĩnh Ngọc và UBND TP Nha Trang là trái quy định pháp luật (tại khoản 1 điều 132 Luật Đất đai năm 2013) và "xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của gia đình ông Lụm".

Đề nghị đại diện 18 cơ quan Khánh Hòa "có mặt" tiếp 2 công dân bị chậm thi hành ánĐề nghị đại diện 18 cơ quan Khánh Hòa 'có mặt' tiếp 2 công dân bị chậm thi hành án

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị 18 cơ quan của tỉnh và các tổ chức cùng tiếp công dân phản ánh về việc thắng kiện nhưng bị chủ tịch TP Nha Trang và chủ tịch xã Vĩnh Ngọc chậm thi hành án.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên