
Ông Nguyễn Hoàng Giang (thứ 4 từ phải sang), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, kiểm tra hiện trường thác Pa Sỹ - Ảnh: TRẦN MAI
Sáng 18-3, ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - đã trực tiếp kiểm tra hiện trường thác Pa Sỹ (xã Măng Đen) sạt lở, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương nhanh chóng xây dựng phương án khắc phục tổng thể.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều khu vực quanh thác bị sạt lở nghiêm trọng sau đợt mưa bão cuối năm 2025. Có đoạn sạt lở kéo dài hàng chục mét, đất đá tràn xuống lòng suối, làm biến dạng dòng chảy tự nhiên.
Nhiều hạng mục phục vụ du lịch như lối đi, cầu, chòi nghỉ bị hư hỏng, thậm chí cuốn trôi hoàn toàn.
Ngoài ra, một số ta luy đất dựng đứng quanh khu vực thác vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, đe dọa an toàn nếu mở cửa đón khách trở lại. Chính vì vậy, địa phương buộc phải tạm dừng hoạt động từ cuối năm 2025.
Sau khi dọn dẹp tạm thời, điểm du lịch thác Pa Sỹ được mở cửa trở lại để đón khách dịp Tết Nguyên đán. Dẫu vậy, khu vực thác vẫn ngổn ngang, không còn cảnh nguyên sơ như trước.
Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, thác Pa Sỹ là một trong những điểm nhấn quan trọng của du lịch Măng Đen, thu hút đông đảo du khách nhờ vẻ đẹp hoang sơ, khí hậu mát mẻ.
Việc khẩn trương xử lý sạt lở, khôi phục cảnh quan thác Pa Sỹ không chỉ mang ý nghĩa chỉnh trang cảnh quan, mà còn góp phần phục hồi hoạt động du lịch địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước mắt phải xử lý ngay các điểm sạt lở nguy hiểm, gia cố những vị trí có nguy cơ cao nhằm đảm bảo an toàn.
Song song đó các sở, ngành cần khẩn trương đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại, lập phương án đầu tư, khái toán kinh phí để triển khai tu bổ, sửa chữa tổng thể.

Thác Pa Sỹ tan hoang sau khi sạt lở (ảnh chụp tháng 12-2025) - Ảnh: TRẦN MAI
Với cảnh đẹp ở thác Pa Sỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi lưu ý việc phục hồi phải làm bài bản, nhưng đồng thời phải giữ được cảnh quan nguyên bản của thác, hạn chế tối đa bê tông hóa.
Ngoài ra, địa phương cũng kiến nghị tỉnh xem xét đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ quốc lộ 24 vào thác nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách trong tương lai.
Việc sạt lở kéo dài thời gian qua mà chưa được tu sửa bài bản đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động du lịch tại Măng Đen, đặc biệt là các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống.
Do đó việc sớm xử lý sạt lở và "hồi sinh" thác Pa Sỹ được kỳ vọng sẽ kéo lại sức hút cho điểm đến này, từng bước khôi phục ngành du lịch địa phương sau thiên tai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận