
Nghệ sĩ Hữu Quốc, Quỳnh Hương, Diễm Thanh trong nhạc cảnh cải lương Muối ơi - Ảnh: T.T.D.
Tối 5-10, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 chính thức khai mạc tại công viên Cần Thạnh, xã Cần Giờ, TP.HCM.
Xây dựng Cần Giờ thành điểm đến khác biệt
Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 tổ chức trong ba ngày, từ ngày 5 đến 7-10 (nhằm ngày 14, 15, 16 tháng 8 âm lịch).
Phần lễ được tổ chức trang trọng với các nghi thức như: Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác, lễ viếng đền thờ anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ, các nghi thức cúng đại lễ cổ truyền, hát bội…
Phần hội được tổ chức hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc như: không gian triển lãm ảnh Cần Giờ xưa và nay; giới thiệu quá trình hình thành và phát triển lễ hội; hình ảnh làng nghề, ngư cụ, đời sống nghề biển; đồng thời khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, hạn chế rác thải nhựa…

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu - Ảnh: T.T.D.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - trong phát biểu khai mạc, chia sẻ:
“Tôi hy vọng các hoạt động này sẽ mang lại trải nghiệm ấn tượng, lan tỏa hình ảnh Cần Giờ năng động, hiếu khách đến với du khách. Lễ hội không chỉ là ngày hội của bà con ngư dân, mà còn là cơ hội để TP.HCM giới thiệu đến bạn bè vùng đất độc đáo: rừng ngập mặn - lá phổi xanh của TP.HCM.
Thông qua lễ hội, chúng ta cùng chung tay bảo tồn di sản, phát triển du lịch xanh, hình thành những sản phẩm - dịch vụ đặc trưng, nâng cao sinh kế người dân, góp phần xây dựng Cần Giờ trở thành điểm đến an toàn - thân thiện - khác biệt” - ông Dũng nhấn mạnh.

Nhóm 135, nhóm Nhật Nguyệt, nhóm múa ABC, Mặt Trời, Mai Trắng trình diễn nhạc múa Cần Giờ - Vũ khúc vươn xa - Ảnh: T.T.D.
Chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ lễ khai mạc mang đến khán giả nhiều tiết mục đặc sắc qua dòng nhạc quê hương, vọng cổ, hát bội, hát bả trạo, múa…
Nhạc cảnh Muối ơi (sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển) được biên đạo Hồng Yến dàn dựng, với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ Hữu Quốc, Quỳnh Hương, Diễm Thanh và ca sĩ Quốc Đại, tái hiện sinh động cuộc sống người dân vùng biển, cùng sự che chở của cá Ông dành cho ngư dân.
Đặc biệt đoàn bả trạo xã Phước Hải Miễu Bà Hậu Thổ (TP.HCM) giới thiệu nghệ thuật bả trạo qua tiết mục Nghinh Ông Nam Hải.

Quốc Đại hát ca khúc Muối ơi - Ảnh: T.T.D.
Ngày hội tinh thần của ngư dân
Trước đó, lễ mừng công ngư dân Cần Giờ 2025 cũng diễn ra tại công viên Cần Thạnh. Ông Võ Hữu Thắng - Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ - báo cáo mừng công.
Xã Cần Giờ hiện có 203 phương tiện tàu cá vươn khơi bám biển. Dù còn hạn chế về công suất, ngư trường chủ yếu là ven bờ, ngư dân luôn kiên cường, sáng tạo đổi mới ngư cụ, nâng cấp máy móc vừa khai thác hiệu quả, vừa tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Ngành nuôi trồng thủy sản cũng đạt kết quả cao. Xã Cần Giờ hiện có 10 sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm OCOP, góp phần khẳng định thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Ông Võ Hữu Thắng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ - báo cáo mừng công - Ảnh: T.T.D.
“Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ từ lâu đã trở thành Tết biển - một ngày hội tinh thần của ngư dân, là nơi hội tụ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian đặc sắc.
Lễ hội Nghinh Ông năm 2025 diễn ra trong bối cảnh xã Cần Giờ đang trên đà đổi mới, phát triển mạnh mẽ. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Cần Giờ đến bạn bè, du khách gần xa” - ông Võ Hữu Thắng chia sẻ.
Dịp này, UBND xã Cần Giờ tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và tôn tạo, giữ gìn, trùng tu Lăng Ông Thủy Tướng.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cần Giờ - trao giấy khen cho cá nhân có thành tích trong đánh bắt khai thác thủy sản - Ảnh: T.T.D.

Ngọc Linh, Jack Long song ca thể hiện ca khúc Bám biển quê hương - Ảnh: T.T.D.

Đoàn bả trạo xã Phước Hải Miễu Bà Hậu Thổ biểu diễn - Ảnh: T.T.D.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận