
Nghệ sĩ Hữu Quốc (trái) và ca sĩ Bằng Kiều trong tiết mục Dạ cổ hoài lang - Ảnh: NVCC
Hữu Quốc là nghệ sĩ cải lương duy nhất được mời tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, concert gây chú ý với nhiều khán giả trẻ thời gian qua.
Hữu Quốc, kép lão trong Anh trai vượt ngàn chông gai
Tính tới chương Anh trai vượt ngàn chông gai đêm 7, 8 vào ngày 6 và 7-9 tại TP.HCM thì Hữu Quốc đã tham gia concert này được 9 lần, kể cả lần ghi hình.
Cơ duyên đưa anh đến sô diễn hoành tráng này là trong chương trình ban đầu có phần thể hiện văn hóa ba miền. Miền Bắc có nghệ thuật chèo, miền Trung có ca Huế và miền Nam là đờn ca tài tử.
Hữu Quốc đã được ban tổ chức mời hỗ trợ nhà Mứt Gừng tiết mục Dạ cổ hoài lang.
Là dân cải lương chính gốc nên Hữu Quốc không xa lạ với Dạ cổ hoài lang. Anh cũng là kép lão nổi tiếng trên sàn diễn cải lương thành phố, nên việc mời Hữu Quốc quả là hợp lý.
Với sự góp sức của Hữu Quốc, tiết mục đã đem đến những ấn tượng đặc biệt khi Anh trai vượt ngàn chông gai được ban tổ chức đưa đến với khán giả nhiều vùng miền trên đất nước.
Tâm sự với Tuổi Trẻ Online, Hữu Quốc nói: "Với Dạ cổ hoài lang, khi ghi hình tôi đã cảm thấy xúc động, nhưng khi được ra diễn ngoài trời với mấy chục ngàn khán giả, cảm giác hạnh phúc không tả xiết.
Có những đoạn mình thấy nổi da gà khi anh Bằng Kiều xuống câu vọng cổ, những lời tự sự, ở phần điệp khúc khán giả đã xem truyền hình trước đó thuộc luôn lời họ cùng hòa ca, cùng khóc với nhân vật trên sân khấu".

Tiết mục Dạ cổ hoài lang trong Anh trai vượt ngàn chông gai - Ảnh: T.T.D.
Hữu Quốc nhớ mãi lần Anh trai vượt ngàn chông gai ở Hưng Yên, đang diễn bị cúp điện, anh đã linh động ứng biến trên sân khấu khiến khán giả rần rần, cổ vũ nồng nhiệt, với anh đó là ký ức cực đẹp trong con đường làm nghề.
Hữu Quốc, nghệ sĩ đa năng
Nghệ sĩ Hữu Quốc đã có mấy chục năm làm nghề từ lò đào tạo của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, là học trò cưng của NSND Phùng Há.
Từ thời trẻ do đặc điểm giọng ca, ngoại hình, Quốc đã sớm "lão hóa" trên sàn diễn, được người trong giới đánh giá cao với nhiều vai lão hay. Thậm chí có người còn gọi anh là "Diệp Lang 2" với rất nhiều vai kép lão đoạt các giải thưởng danh giá trong làng cải lương.
Để khẳng định tên tuổi của mình trong làng cải lương như hiện nay, Hữu Quốc đã phải nỗ lực không ngừng. Anh chịu khó tìm tòi, học hỏi nên có thể đáp ứng ở cả ba vai trò tác giả, đạo diễn và diễn viên.
Hữu Quốc còn là một MC rất duyên dáng, ý nhị. Anh còn phát huy vai trò là nhà tổ chức, sản xuất. Hữu Quốc được rất nhiều đơn vị tin tưởng mời vào vị trí tổng đạo diễn các chương trình, game show liên quan đến cải lương trên sóng truyền hình. Anh cũng lấn sân sàn kịch và hiện có nhiều vở diễn trên sân khấu Nhà hát kịch 5B.
Gần đây, Hữu Quốc liên tục được mời vào vị trí đạo diễn ở các chương trình lớn như Lễ hội Đống Đa, chương trình tôn vinh NSND Viễn Châu, chương trình Côn Đảo - Bản hùng ca bất tử…
Anh cũng là giám khảo quen thuộc của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ. Với tài năng và sự đóng góp của mình cho làng cải lương, nghệ sĩ Hữu Quốc đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.
Hữu Quốc nói nhờ có điều kiện tiếp cận công nghệ giải trí chuyên nghiệp mà anh nghiệm ra rằng nếu biết chắt lọc, đưa tinh hoa cải lương vào chương trình một cách hợp lý, có sáng tạo thì cải lương sẽ có thể chinh phục được người trẻ.
Đặc biệt là ở sân khấu Đoàn cải lương Huỳnh Long, nơi anh đang là cố vấn nghệ thuật, đạo diễn của nhiều chương trình "cháy vé".
Anh nói: "Nhờ đi ra ngoài học hỏi mà tôi biết được cách làm vở sao cho hấp dẫn, thu hút khán giả hôm nay. Ở những đại cảnh mình cũng có thể xử lý cho hợp lý, không bị rối đội hình, mang lại hiệu quả cao cho vở diễn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận