29/09/2025 08:57 GMT+7

Khai mạc kỳ họp HĐND TP.HCM, xem xét thông qua 41 nghị quyết quan trọng

Sáng 29-9, HĐND TP.HCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Khai mạc kỳ họp HĐND TP.HCM, xem xét thông qua 41 nghị quyết quan trọng - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp - Ảnh: HỮU HẠNH

Tham dự kỳ họp có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Văn Lợi...

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Võ Văn Minh - chủ tịch HĐND TP.HCM - đánh giá trong 9 tháng đầu năm 2025, mặc dù còn không ít khó khăn và thách thức, TP.HCM đã phấn đấu đạt được những kết quả rất quan trọng.

Trong đó kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xuất nhập khẩu đều có chuyển biến tích cực. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đặc biệt 168 xã, phường, đặc khu sau sắp xếp đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai nhiệm vụ và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp được triển khai khẩn trương, đồng bộ, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần I theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Trung ương.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, TP.HCM vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đặc biệt là các "nút thắt" trong phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công.

Khai mạc kỳ họp HĐND TP.HCM, xem xét thông qua 41 nghị quyết quan trọng - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh và các đại biểu trao đổi trước kỳ họp

Để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoạt động của bộ máy chính quyền hai cấp thực sự thông suốt, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, đồng thời phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025 và giai đoạn 2020 - 2025, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ 4 và dự kiến sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 5 trong tháng 11 để xem xét nhiều chính sách quan trọng.

"Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ khi TP.HCM thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, với 41 nghị quyết sẽ được xem xét, thông qua, gồm 9 nghị quyết quy phạm pháp luật và 32 nghị quyết cá biệt, bao quát đầy đủ các lĩnh vực: kinh tế ngân sách, đô thị, văn hóa xã hội và pháp chế.

Đây đều là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển của TP.HCM, nhận được nhiều sự quan tâm, kỳ vọng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp", ông Minh nói.

Ông Minh đề nghị mỗi đại biểu HĐND TP.HCM phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, khách quan, công tâm, nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp những ý kiến xác đáng, chất lượng để các Nghị quyết được thông qua thực sự là kết tinh trí tuệ, niềm tin trao gửi của cử tri, bảo đảm tính khả thi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Trình HĐND TP.HCM mức học phí mầm non, giáo dục phổ thông công lập

Trong sáng 29-9, UBND TP.HCM đã trình HĐND TP.HCM mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2025-2026.

Quy định mức học phí là căn cứ để xác định mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục và mức ngân sách nhà nước cấp bù cơ sở giáo dục công lập khi thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông.

Việc xác lập mức học phí được xác định theo nguyên tắc bù đắp chi phí, có tích lũy theo quy định của Luật Giá và lộ trình tính đủ chi phí phù hợp với từng cấp học, điều kiện kinh tế xã hội của từng địa bàn dân cư, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm.

Cụ thể mức học phí như sau:

Khai mạc kỳ họp HĐND TP.HCM, xem xét thông qua 41 nghị quyết quan trọng - Ảnh 3.

Mức học phí được trình - Ảnh chụp màn hình

Mức học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành.

Khai mạc kỳ họp HĐND TP.HCM, xem xét thông qua 41 nghị quyết quan trọng - Ảnh 4.

Đại biểu HĐND TP.HCM tham dự kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, UBND TP.HCM đã có tờ trình dự thảo nghị quyết mức hỗ trợ học phí với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu từ năm học 2025 - 2026.

Mức hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của HĐND TP.HCM cho từng cấp học.

Trường hợp mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của HĐND TP.HCM cho từng cấp học cao hơn mức thu học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thì mức hỗ bằng 100% mức thu học phí của các đơn vị này.

Khai mạc kỳ họp HĐND TP.HCM, xem xét thông qua 41 nghị quyết quan trọng - Ảnh 5.

Dự toán kinh phí thực hiện - Ảnh chụp màn hình

Dự toán năm 2025 chính sách hỗ trợ khoảng 276 tỉ đồng và năm 2026 là khoảng 639 tỉ đồng.

Trình HĐND TP.HCM tái lập lại Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Chính thức trình HĐND TP.HCM tái lập lại Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM - Ảnh 1.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ trình bày tờ trình của UBND TP.HCM về việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Theo tờ trình, mục tiêu tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhằm thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên cơ sở phát huy hiệu quả công việc của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM (trước sắp xếp) đã tham mưu UBND TP.

Về mục tiêu cụ thể, Sở Quy hoạch - Kiến trúc là đầu mối quản lý chung về quy hoạch xây dựng, kiến trúc nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể là nhu cầu sinh sống, làm việc và đầu tư của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Cùng với đó, đáp ứng việc đổi mới tư duy, tầm nhìn, phát huy sự năng động, sáng tạo của TP trong quy hoạch và việc quản lý phát triển vùng, đặc biệt là công tác quy hoạch và triển khai thực hiện các quy hoạch phải phù hợp với các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch quốc gia, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định, lâu dài cho TP theo yêu cầu tại Nghị quyết 24 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị.

Cũng theo tờ trình, do các phường, xã sáp nhập với nhau dẫn đến việc thay đổi địa giới hành chính, nên cần phải lập mới, điều chỉnh tổng thể, cục bộ các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng xã và các quy hoạch chi tiết (dự kiến hơn 200 quy hoạch phân khu cần điều chỉnh chi tiết và hơn 2000 quy hoạch chi tiết cần lập mới hoặc điều chỉnh).

Để thực hiện các công tác về quy hoạch, kiến trúc nêu trên, đồng thời đáp ứng việc đổi mới tư duy, tầm nhìn, phát huy sự năng động, sáng tạo của của TP.HCM về quy hoạch và việc quản lý phát triển vùng, đặc biệt là công tác quy hoạch và triển khai thực hiện các quy hoạch phải phù hợp với các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch quốc gia, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định, lâu dài, việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc

TP.HCM để tham mưu cho UBND TP.HCM và quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc là hết sức cần thiết và cấp bách.

Do đó UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhằm thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc. Thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc trên cơ sở chuyển một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng TP.HCM.

Khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM, xem xét thông qua 41 nghị quyết quan trọng  - Ảnh 1.Sáng mai 29-9, HĐND TP.HCM họp xem xét lập lại Sở Quy hoạch - Kiến trúc và nhiều vấn đề quan trọng

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa X diễn ra vào sáng 29-9 sẽ xem xét thông qua nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất