Thứ 2, ngày 8 tháng 3 năm 2021
-
Nữ giáo viên Hải Phòng khai báo gian dối bị phạt hành chính 10 triệu đồng
TTO - Lãnh đạo UBND quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng bà H.T.T. (55 tuổi, trú quận Lê Chân), giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn, về hành vi khai báo y tế gian dối.
-
Chủ tịch Hải Phòng yêu cầu kỷ luật mức cao nhất nữ giáo viên khai báo gian dối
TTO - Trường hợp nữ giáo viên khai báo y tế không trung thực, chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các cơ quan chức năng xử phạt hành chính mức cao nhất. Nếu nữ giáo viên này dương tính với COVID-19 thì chuyển cơ quan công an để khởi tố theo quy định.
-
Nhập cảnh 'chui', thanh niên 24 tuổi ra công an khai 'làm ăn ở Pleiku' về
TTO - Sáng 30-1, Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Phạm Thị Việt Nga cho biết Công an TP đang làm rõ vụ việc nam thanh niên ở xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa khai báo gian dối để trốn cách ly phòng chống dịch COVID-19.
-
Khai báo gian dối để chạy xe tải từ Quảng Nam ra Huế tránh cách ly
TTO - 3 tài xế xe tải đã khai báo chạy xe chở hàng từ Bình Định (ngoài vùng có dịch) để được cho phép vào Huế nhằm tránh cách ly. Qua kiểm tra phát hiện xe chở hàng này xuất phát từ Quảng Nam và cả 3 tài xế bị đưa đi cách ly tập trung.
-
Truy tố Đường 'Nhuệ' vụ đánh người ngay trụ sở công an
TTO - Viện kiểm sát nhân dân TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, biệt danh Đường 'Nhuệ') tội 'cố ý gây thương tích' xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm tháng 11-2014.
-
Tập trung đông người nơi công cộng: phạt 10 triệu/người, vứt khẩu trang ra đường: 7 triệu
TTO - Theo Sở Tư pháp TP Hà Nội, người không chấp hành việc hạn chế tập trung đông người nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19 sẽ bị phạt 10 triệu đồng, với các tổ chức mức phạt là 20 triệu đồng.
-
Xử lý hình sự hành vi trốn cách ly, thông tin sai sự thật về dịch COVID-19
TTO - Hội đồng thẩm phán TAND tối cao vừa có hướng dẫn về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19. Các hành vi như trốn cách ly, thông tin sai sự thật, "ém" hàng để thu lợi bất chính... đều bị xử lý hình sự.
-
Khai báo gian dối làm lây lan dịch: Cần khởi tố để điều tra
TTO - Bệnh nhân 34 đang là trường hợp 'siêu lây nhiễm' không chỉ ở Bình Thuận mà còn liên quan đến nhiều địa phương khác. Điều đáng nói là dù biết mình nhiễm COVID-19 nhưng người này cố tình khai báo gian dối gây khó cho cơ quan chức năng.
-
Cần sớm xử lý người khai gian về dịch bệnh COVID-19
TTO - Lực lượng công an, các cơ quan chuyên môn sẽ xử lý nghiêm những trường hợp không khai báo, khai báo gian dối khi nhập cảnh và không chấp hành cách ly theo quy định.
-
Nếu làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý hình sự
TTO - Theo luật sư Nguyễn Huy Việt (Đoàn luật sư TP.HCM): các hành vi "trốn khai báo" hoặc "trốn cách ly"… gây lây truyền bệnh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 240 Bộ luật hình sự 2015.
Đọc nhiều
-
Hiệu trưởng ĐH trẻ nhất Việt Nam: 'Tôi chấp nhận thử thách, rủi ro'
-
'Thần y' Võ Hoàng Yên đã xin trả lại tiền nhưng vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' không rút tố cáo?
-
Phát hiện 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép, phong tỏa khách sạn ở quận 1
-
Không phải xuất trình xác nhận số CMND sau khi cấp thẻ căn cước mới
-
Chủ xe Mercedes bị va quẹt không bắt đền mà còn tặng tiền và xe máy cho người tông mình!
-
Nhà chức trách Myanmar khai quật mộ cô gái 19 tuổi bị bắn chết vì biểu tình?