09/05/2023 22:21 GMT+7

Khách mời thế giới và Việt Nam cùng khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Tối 9-5, lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) 2023 diễn ra với sự tham gia của nhiều khách mời thế giới và Việt Nam, cùng các minh tinh, tài tử.

Khách mời thế giới và Việt Nam cùng khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper và phu nhân (bìa phải) cùng các vị khách quý tại lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) - Ảnh: TRẦN MẶC

Tối 9-5, lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) 2023 diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng.

Dàn khách mời thế giới và Việt Nam

Sự kiện có sự tham gia của ông Marc Knapper, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, và phu nhân là bà Suzuko Knapper; một số nhà ngoại giao tại thành phố Đà Nẵng như tổng lãnh sự CHND Trung Hoa, tổng lãnh sự Liên bang Nga, tổng lãnh sự Hàn Quốc.

Đến dự lễ khai mạc DANAFF 2023 còn có ông Nguyễn Văn Hùng - ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Trần Thanh Lâm - phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ - chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương; ông Hoàng Tuấn Anh - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Từ phía thành phố Đà Nẵng có ông Lương Nguyễn Minh Triết - ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy, chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; ông Lê Trung Chinh - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trưởng ban chỉ đạo Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2023; ông Đoàn Ngọc Hùng Anh - trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng; bà Ngô Thị Kim Yến - phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trưởng ban tổ chức DANAFF 2023...

Khách mời thế giới và Việt Nam cùng khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ali Hoàng Dương trình diễn điệu nhảy ngựa Gangnam Style - Ảnh: TRẦN MẶC

Mở màn chương trình bằng tiết mục âm nhạc, Ali Hoàng Dương nhảy Gangnam Style - ca khúc nổi tiếng toàn cầu của nam nghệ sĩ Hàn Quốc PSY, hòa chung tinh thần châu Á của liên hoan phim.

Màn biểu diễn nghệ thuật đầu chương trình là các ca khúc hòa trộn nhiều nền văn hóa: Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ... Các vũ công mặc áo in màu cờ của những quốc gia khắp năm châu như Việt Nam, Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Mỹ, Vương quốc Anh... Màn biểu diễn kết lại bằng ca khúc Việt Nam ơi!.

Phát biểu khai mạc, bà Ngô Phương Lan - chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, giám đốc liên hoan phim - nói về tầm nhìn, sứ mệnh và mong muốn tạo dựng một sự kiện văn hóa, điện ảnh tầm khu vực cho Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Khách mời thế giới và Việt Nam cùng khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng - Ảnh 3.

Bà Ngô Phương Lan, giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, phát biểu khai mạc - Ảnh: TRẦN MẶC

Bà Ngô Phương Lan nói: "Với khẩu hiệu DANAFF - Nhịp cầu châu Á, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng hướng tới sự trẻ trung, năng động, sẽ lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo".

Ông Lê Trung Chinh - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - phát biểu: "Qua Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất, thành phố Đà Nẵng mong muốn tạo dựng sự kiện thương hiệu mang tầm khu vực và quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh, góp phần thúc đẩy sự hội nhập và hợp tác của điện ảnh Việt Nam nói chung và điện ảnh Đà Nẵng nói riêng".

Kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ

Lúc gần 21h, nghi lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng diễn ra đầy ấn tượng với những hình ảnh phóng chiếu rực rỡ của tấm bản đồ Việt Nam và hàng chục quốc gia khác, hình ảnh biểu tượng cầu Rồng của Đà Nẵng...

Kết thúc nghi lễ, nữ diễn viên Moon So Ri xuất hiện cùng chiếc cúp vàng của giải thưởng Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.

Khách mời thế giới và Việt Nam cùng khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng - Ảnh 4.

Minh tinh Moon So Ri cầm chiếc cúp vàng của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng - Ảnh: TRẦN MẶC

Ban giám khảo phim châu Á bao gồm: bà Moon So Ri (chủ tịch), bà Như Quỳnh, ông Stephen P. Jenner, ông Phan Đăng Di, ông Adilkhan Yerzhanov.

Ban giám khảo hạng mục phim Việt Nam bao gồm: ông Victor Vũ (chủ tịch), bà Lan Hương, bà Yulia Evina Bhara, ông Aditaya Assarat, ông Trần Khánh Hoàng.

Và ban giám khảo hạng mục NETPAC bao gồm: bà Bina Paul, bà Lý Phương Dung và ông Asif Rustamov. Một số giám khảo quốc tế không thể đến Việt Nam lần này nên làm việc từ xa.

Khách mời thế giới và Việt Nam cùng khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng - Ảnh 5.

Dàn giám khảo hai hạng mục phim châu Á và phim Việt Nam của liên hoan phim - Ảnh: TRẦN MẶC

Một điểm nhấn khác của lễ khai mạc là tiết mục kết hợp hai ca khúc Diễm xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Từ đó của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Hai nhạc sĩ đại diện hai thế hệ khác nhau của nhạc Việt.

Đối với điện ảnh, đây cũng là hai ca khúc nhạc phim nổi tiếng. Diễm xưa là nhạc phim Em và Trịnh Từ đó là nhạc phim Mắt biếc. Tiết mục do Nakatani Akari và Avin Lu thể hiện.

Tiết mục Em và Trịnh và Từ đó - Ảnh: TRẦN MẶC

Tiết mục Em và Trịnh và Từ đó - Ảnh: TRẦN MẶC

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2023 diễn ra từ ngày 9 đến 13-5. Sự kiện quy tụ và giới thiệu một số tác phẩm điện ảnh xuất sắc, các nghệ sĩ điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam và thế giới.

Liên hoan phim còn hướng đến lan tỏa niềm đam mê nghề nghiệp, tìm cơ hội hợp tác sản xuất, mở rộng thị trường điện ảnh, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

'Phong hậu' Moon So Ri cúi nhặt rác trên thảm đỏ, khán giả vỗ tay

Lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương với sự tham dự của nhiều nhà làm phim và ngôi sao nổi tiếng như Moon So Ri, Victor Vũ, Phan Gia Nhật Linh, Charlie Nguyễn...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên