20/05/2023 15:11 GMT+7

Khả năng Hà Nội đón mưa dông sau bốn ngày nắng nóng

Sau bốn ngày nắng nóng, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết mây dông đang phát triển và di chuyển vào nội thành, khả năng gây mưa dông cho thủ đô trong chiều tối nay.

Khả năng Hà Nội đón mưa dông sau bốn ngày nắng nóng - Ảnh 1.

Sau bốn ngày nắng nóng, khả năng Hà Nội có mưa dông trong chiều nay - Ảnh: C.TUỆ

Khả năng Hà Nội đón mưa dông sau bốn ngày nắng nóng - Ảnh 2.

Dự báo trong khoảng 1 - 4 giờ tới, khả năng Hà Nội có mưa dông - Ảnh: TTO

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h trên 39 độ C, như Yên Châu (Sơn La) 39,5 độ C, Phù Yên (Sơn La) 39,6 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39,5 độ C.

Tại Hà Nội, hôm nay không còn nắng nóng gay gắt như ba ngày trước đó, nhưng lúc 14h chiều nay, nhiệt độ cũng dao động 35-36 độ C.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát lúc 13h55 chiều 20-5, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển từ phía tây sang các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ của thành phố Hà Nội.

Trong khoảng 1 - 4 giờ tới, mây đối lưu này tiếp tục phát triển mở rộng gây mưa rào và dông cho các quận/huyện kể trên, sau đó có khả năng mở rộng sang các quận/huyện nội thành khác.

Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo ngày 21 và 22-5, phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 23-5.

Từ ngày 24-5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón các cơn mưa rào và dông.

Sở Công Thương TP.HCM yêu cầu hạn chế cúp điện ban đêm, cao điểm nắng nóngSở Công Thương TP.HCM yêu cầu hạn chế cúp điện ban đêm, cao điểm nắng nóng

Chiều 19-5, Sở Công Thương TP.HCM cho biết sẽ kiểm tra việc tiết kiệm điện, cũng yêu cầu ngành điện hạn chế cúp điện ban đêm, cao điểm nắng nóng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên