03/04/2019 10:26 GMT+7

Khá Bảnh bất hảo như thế nào?

THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG
THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG

TTO - Công an đã tạm giữ 5 nghi can để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề. Trong đó, Ngô Bá Khá (được biết với tên Khá Bảnh) có vai trò cầm đầu, trước khi bị bắt có sử dụng ma túy.

Khá Bảnh bất hảo như thế nào? - Ảnh 1.

Ngô Bá Khá tại cơ quan điều tra - Ảnh: YOUTUBE

Ngày 2-4, thượng tá Ngô Công Khôi - trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh - xác nhận với Tuổi Trẻ những thông tin trên.

Đường dây lô đề cả trăm triệu

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, công an xác định Khá có biểu hiện tổ chức đánh bạc, đánh bạc và có liên quan đến tội phạm ma túy nên đã lập chuyên án đấu tranh. Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 1-4 Phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) tạm giữ khẩn cấp Ngô Bá Khá, 26 tuổi, trú tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Khi bị bắt, công an xét nghiệm nhanh mẫu nước tiểu của Khá và kết quả dương tính với ma túy.

Cơ quan điều tra tạm giữ 4 nghi can tham gia đánh bạc gồm: Nguyễn Văn Quang (32 tuổi) và Nguyễn Hữu Hội (20 tuổi) cùng trú tại thị xã Từ Sơn; Ngô Lương An (34 tuổi) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi) cùng trú tại huyện Tiên Du.

Thượng tá Khôi cho biết công an đã khám xét nhà và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề với số tiền lên đến cả trăm triệu của Khá. Công an thu giữ cáp đề 1 ngày số tiền đánh bạc gần 100 triệu, thu giữ nhiều loại vũ khí như kiếm, côn, dao nhọn...

"Qua khám xét nhà riêng, công an còn phát hiện thêm một số giấy tờ liên quan đến hoạt động vay mượn tín dụng đen" - lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự thông tin thêm.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Khá tỏ ra ăn năn và khá thành khẩn khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc. Khá cũng thừa nhận trước khi bị bắt đã mua và sử dụng ma túy tổng hợp. Khác với hình ảnh ngông nghênh trong các clip đăng tải trên mạng, Khá tỏ ra lễ phép, luôn xưng "cháu" khi trả lời các câu hỏi của điều tra viên. Thanh niên được cho là "giang hồ" này còn khóc khi nhắc đến người thân và nói "cháu sai rồi".

Tối 2-4, đại tá Nguyễn Văn Long - giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh - cho biết công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của một số nghi can khác, đồng thời củng cố tài liệu để khởi tố bị can với Ngô Bá Khá cùng đồng phạm khi đủ căn cứ pháp lý.

Khá Bảnh bất hảo như thế nào? - Ảnh 2.

Ngô Bá Khá khóc và nói “cháu đã sai” tại cơ quan điều tra - Ảnh cắt từ clip

Dân làng không bất ngờ

Ngày 2-4 tại nhà của Ngô Bá Khá ở thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, khá đông người dân đã kéo đến sau khi biết thông tin Khá Bảnh bị công an bắt giữ. Người dân bàn tán xôn xao, tuy nhiên không bất ngờ trước thông tin này.

"Sáng nay tôi đọc báo thì biết thông tin Ngô Bá Khá bị bắt. Khá là một thành phần có tiền án ở địa phương nên khi biết nó bị công an bắt tôi cũng không bất ngờ" - một hàng xóm của Khá Bảnh chia sẻ.

Trưởng Công an xã Tam Sơn Ngô Đức Bình cho biết Khá Bảnh ở địa phương thuộc thành phần bất hảo, không chấp hành pháp luật. Thanh niên này thường đưa nhóm bạn bè lêu lổng ở nơi khác về địa phương gây mất trật tự.

"Khá Bảnh chỉ nổi trên mạng xã hội và là thần tượng của lớp thanh niên mới lớn ở những nơi khác. Ở địa phương, mọi người đều biết rõ về Khá nên chỉ coi Khá là giang hồ có tiền án và hay quậy phá".

Ông Trần Viết Tạo, chủ tịch UBND xã Tam Sơn, nhận định có thể do một bộ phận giới trẻ có cái nhìn chưa đúng về Khá Bảnh nên đã ngộ nhận "anh ta là người hùng hay thần tượng".

"Tôi mong rằng các bậc phụ huynh, nhà trường sẽ tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ tránh xa những thông tin, video với lời lẽ tục tĩu, phản cảm trên mạng xã hội của Khá Bảnh để các em học sinh học tập, phát triển theo chiều hướng tích cực hơn" - ông Tạo chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Văn Long cho biết Ngô Bá Khá là đối tượng đã có tiền án tiền sự.

Cụ thể năm 2011, Khá bị đưa vào trường giáo dưỡng; năm 2014 tiếp tục phải đi trường giáo dưỡng vì gây rối trật tự công cộng. Sau đó 2 năm Khá bị Công an thị xã Từ Sơn bắt về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Đại tá Long cho hay bản thân ông thấy khó hiểu vì có rất nhiều người trẻ hâm mộ và tung hô hành vi của Khá Bảnh trên mạng xã hội. Những clip của Khá có nội dung tục tĩu, phản cảm để câu view nhưng vẫn được nhiều người trẻ cổ xúy là do chưa hiểu hết con người của Khá.

Kiếm hơn 400 triệu đồng/tháng

Về những clip tự quay, dựng, đăng tải trên mạng xã hội "gây sốt" và tạo nhiều dư luận trái chiều, Khá Bảnh khai "đây là cách để kiếm tiền". Theo lời Khá Bảnh, những clip đăng lên có số lượng xem rất lớn, có clip lên cả vài triệu lượt xem nên được mạng xã hội trả tiền. Có tháng thanh niên này được YouTube trả hơn 400 triệu đồng.

* TS Đào Lê Hòa An (Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam):

Cần thêm nhiều sân chơi linh hoạt cho giới trẻ

dao le hoa an

TS Đào Lê Hòa An (Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam)

Chúng ta thấy các bạn trẻ luôn muốn chứng tỏ bản thân, khẳng định bản sắc cá nhân. Trước đây có trào lưu "Việt Nam nói là làm" để thấy các bạn trẻ mong muốn được khẳng định bản sắc cá nhân là rất rõ trong khi trường học chưa có nhiều CLB, sân chơi để các em thể hiện tài năng...

Nếu không có giá trị sống thì như cái cây không có gốc, rất dễ bị lung lay khi gặp cơn gió. Hệ lụy dẫn đến chính là xu thế bắt chước thần tượng trong giới trẻ. Nhất là những "thần tượng" bị lệch chuẩn. Trường hợp Khá Bảnh là có kịch bản xây dựng hiện tượng này với mục đích kiếm tiền.

Nếu không can thiệp kịp thời về phía gia đình, nhà trường và xã hội... thì giới trẻ cũng rất khó nhận diện vấn đề này. Chúng ta không nên cổ xúy cho các bạn trẻ về hiện tượng "thần tượng" lệch chuẩn.

Giải pháp chính là các đoàn thể như tổ chức Đoàn - Hội - Đội cần có thêm nhiều hoạt động sân chơi linh hoạt cho giới trẻ. Ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh phải ủng hộ các hoạt động này.

KIM ANH ghi

Bạn có cho rằng giang hồ mạng là một hiểm họa? 

Xu hướng thích thể hiện mình là anh hùng trên mạng có đáng lo ngại? 

Làm cách nào để người trẻ tăng sức đề kháng với những trào lưu xấu xí? 

Cần sự góp sức của nhà trường, phụ huynh, thiết chế văn hóa, pháp luật không? 

Mời bạn gửi ý kiến về địa chỉ tto@tuoitre.com.vn. Vui lòng cung cấp thông tin để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi đăng bài. 

Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.

Từ Khá Bảnh, nghĩ về văn hóa băng đảng và mạng xã hội Từ Khá Bảnh, nghĩ về văn hóa băng đảng và mạng xã hội

TTO - Graffiti - 'tờ báo' truyền thống của các băng đảng đường phố - từ lâu đã được sử dụng để đánh dấu lãnh thổ và truyền đi thông điệp. Nhưng giờ đây, với mạng xã hội, các băng đảng đã tìm được không gian và cách thức mới...

THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên