14/07/2018 17:10 GMT+7

Kênh chục tỉ dang dở, đất lúa nứt nẻ trông mưa

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Được nhà nước đầu tư hàng chục tỉ đồng để xây dựng nhưng hệ thống kênh mương N2 ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa) vẫn dang dở, bỏ hoang gần 2 năm nay, hàng trăm héc ta lúa vẫn dựa vào nước mưa của trời.

Kênh chục tỉ dang dở, đất lúa nứt nẻ trông mưa - Ảnh 1.

Hệ thống kênh mương N2 xây dựng dang dở, bỏ hoang gần 2 năm nay ở xã Công Liêm, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo UBND huyện Công Nống, hệ thống kênh mương N2 được khởi công xây dựng năm 2014, do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Hệ thống kênh mương này lấy nước từ hồ Sông Mực (huyện Như Thanh) dẫn về tưới cho hàng nghìn héc ta đất nông nghiệp ở nhiều xã của huyện Nông Cống.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2016, nhà thầu dừng thi công kênh mương N2 khi xây dựng đến cánh đồng ở thôn Trung Sơn, xã Công Liêm (Nông Cống).

Từ đó, công trình này bỏ hoang, nhiều ống cống, thiết bị nằm chỏng chơ ở cánh đồng, trạm bơm Trung Sơn, xã Công Liêm không có nguồn nước để hoạt động. Trong khi đó, hàng trăm héc ta lúa của nông dân luôn trong tình trạng thiếu nước tưới trầm trọng.

Kênh chục tỉ dang dở, đất lúa nứt nẻ trông mưa - Ảnh 2.

Diện tích cấy lúa của bà con nông dân xã Công Liêm, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) luôn bị hạn hán vì thiếu nước tưới trầm trọng - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Sỹ Tuấn - chủ tịch UBND xã Công Liêm - cho biết: "Trước kia chưa làm kênh mương N2 bằng bêtông, hệ thống kênh mương bằng đất còn dẫn được nước về dù thất thoát khá lớn. Nay kênh mương N2 xây dựng dang dở, nguồn nước tưới bị chặn ở đầu kênh, hàng trăm héc ta đất nông nghiệp cấy lúa, trồng mía nguyên liệu của xã luôn trong tình trạng hạn hán, thiếu nước tưới nghiêm trọng".

"Số diện tích đất nông nghiệp ở cuối kênh giờ đây chỉ biết chờ nước mưa của trời, ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng, gây thiệt hại cho nông dân", ông Tuấn nói.

Kênh chục tỉ dang dở, đất lúa nứt nẻ trông mưa - Ảnh 3.

Trạm bơm Trung Sơn ở xã Công Liêm, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã ngừng hoạt động nhiều tháng nay vì không có nguồn nước dẫn vào hồ chứa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Chủ tịch UBND xã Công Liêm cho biết thêm, do hệ thống kênh mương N2 xây dựng dang dở, không có nguồn nước cấp đến hồ chứa nên trạm bơm Trung Sơn công suất 1.200m3/h trên địa bàn xã đã ngừng hoạt động nhiều tháng nay.

Kênh chục tỉ dang dở, đất lúa nứt nẻ trông mưa - Ảnh 4.

Trạm bơm Trung Sơn ở xã Công Liêm, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã ngừng hoạt động nhiều tháng nay - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ngày 13-7, ông Hà Vĩnh Thanh - chánh văn phòng UBND huyện Nông Cống - cho biết, công trình kênh mương N2 có tổng chiều dài theo thiết kế là 3,2km. Do chưa thi công xong, hiện có hơn 200ha lúa và hàng trăm héc ta mía nguyên liệu ở xã Công Liêm không có nguồn nước tưới.

UBND huyện đã nhiều lần có ý kiến với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về thực trạng trên, nhưng chủ đầu tư cho biết là dự án này đang thiếu nguồn vốn nên tiến độ chậm.

Kênh chục tỉ dang dở, đất lúa nứt nẻ trông mưa - Ảnh 5.

Các ống cống bỏ chỏng chơ ngoài cánh đồng bên cạnh công trình kênh mương N2 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Nắng nóng kéo dài, Thanh Hóa lo mất gần 1.000ha lúa mùa Nắng nóng kéo dài, Thanh Hóa lo mất gần 1.000ha lúa mùa

TTO - Do nắng nóng kéo dài hơn 10 ngày qua, tại các huyện Nông Cống, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Hậu Lộc (Thanh Hóa), gần 1.000ha lúa mùa đang bị thiếu nước nghiêm trọng, thân ruộng nứt nẻ, cây lúa đang chết héo.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên