05/05/2017 09:10 GMT+7

Johnson & Johnson phải bồi thường 110 triệu USD cho 1 phụ nữ

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Bồi thẩm đoàn tại tòa án St. Louis ra lệnh cho Johnson & Johnson phải bồi thường 110 triệu USD cho một phụ nữ Virginia vì đã bị ung thư sau khi dùng phấn rôm của hãng này.

Một chai phấn rôm Baby Powder của Johnson - Ảnh: Reuters
Một chai phấn rôm Baby Powder của Johnson - Ảnh: Reuters

Đây là số tiền bồi thường lớn nhất của một trong số 2.400 vụ kiện cáo buộc hãng J&J không cảnh báo người tiêu dùng một cách đầy đủ về nguy cơ ung thư của các sản phẩm có chứa phấn rôm, bao gồm sản phẩm nổi tiếng Johnson's Baby Powder của hãng này.

Hãng tin Reuters cho biết vẫn còn nhiều vụ kiện đang chờ xử tại tòa ở St Louis, bang Missouri. Trước đó, công ty J&J đã phải đối mặt với 4 vụ kiện tương tự. Trong đó có 3 phán quyết yêu cầu J&J bồi thường cho các nguyên đơn tổng cộng là 195 triệu USD. Trong phiên tòa thứ 4, diễn ra hồi tháng 3-2017, tòa án đã đứng về phía J&J.

Theo phán quyết hôm 4-5 trong vụ kiện J&J và nhà cung cấp phấn rôm Imerys Talc, luật sư của nguyên đơn Lois Slemp cho biết bà Slemp (62 tuổi) đang phải hóa trị sau khi được chẩn đoán bị ung thư buồng trứng vào năm 2012. Hiện ung thư đã di căn sang gan của bà.

Bà Slemp cho biết bà bị ung thư sau gần 40 năm sử dụng các sản phẩm phấn rôm của J&J, đặc biệt là Baby Powder và Shower to Shower Powder.

Tòa cũng cho rằng J&J sẽ chịu 99% lỗi cũng như phần đền bù thiệt hại và 1% còn lại thuộc về hãng Imerys Talc.

Trong một tuyên bố, J&J noi rằng công ty hoàn toàn thông cảm với những người phụ nữ bị ảnh hưởng bởi ung thư buồng trứng nhưng cam đoan sẽ kháng cáo vụ kiện của bà Slemp.

"Chúng tôi đang chuẩn bị kháng cáo trong năm nay và chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ sự an toàn của sản phẩm Baby Powder của Johnson" - hãng J&J cho biết.

Chiến thắng đầu tiên của J&J là một vụ kiện tại Missouri hồi tháng 3-2017 khi một phụ nữ bang Tennessee cáo buộc các sản phẩm của J&J khiến cô bị ung thư.

Trước đó, trong phán quyết hồi tháng 2-2016, một ban bồi thẩm đã yêu cầu J&J phải bồi thường 72 triệu USD cho gia đình một phụ nữ đã chết vì ung thư buồng trứng.

Tháng 5-2016 một ban bồi thẩm khác tại bang Missouri cũng đã phán quyết rằng J&J phải bồi thường 55 triệu USD cho một phụ nữ bị ung thư buồng trứng sau khi dùng các sản phẩm của công ty này.

Phán quyết thứ 3 yêu cầu J&J bồi thường thiệt hại cho nạn nhân đến vào tháng 10-2016 với số tiền là 67,5 triệu USD.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên