05/11/2011 08:04 GMT+7

Kiểm tra dầu gội Johnson & Johnson trẻ em

L.ANH - L.TH.H.
L.ANH - L.TH.H.

TT - Ngày 4-11, cục trưởng Cục Quản lý dược Trương Quốc Cường đã có văn bản gửi báo chí phản hồi về vụ chất quaternium-15 và 1,4 dioxan (là hai chất có thể gây nguy cơ ung thư) trong dầu gội đầu trẻ em của Hãng Johnson & Johnson.

Cục Quản lý dược cho biết Hiệp định mỹ phẩm ASEAN mà VN tham gia cho phép quaternium-15 được phép sử dụng trong mỹ phẩm vào mục đích bảo quản, nhưng 1,4 dioxan thì không được phép sử dụng như thành phần trong công thức sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý dược cũng cho biết đã yêu cầu hệ thống kiểm nghiệm toàn quốc kiểm tra quaternium-15 và 1,4 dioxan trong dầu gội Johnson & Johnson dành cho trẻ em ở VN, theo dõi tính an toàn của quaternium-15 trong sản phẩm mỹ phẩm và có khuyến cáo kịp thời khi có tác dụng bất lợi ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

L.ANH - L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên