16/10/2025 18:39 GMT+7

Jakarta ban bố tình trạng khẩn cấp vì rác thải 'ngập' thành phố

Chính quyền thủ đô Jakarta của Indonesia đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về rác thải khi lượng rác đô thị tăng vượt mức khả năng xử lý.

Jakarta ban bố tình trạng khẩn cấp vì rác thải 'ngập' thành phố - Ảnh 1.

Bộ trưởng Môi trường Hanif Faisol Nurofiq phát biểu tại buổi họp báo ở Jakarta hôm thứ Tư (ngày 15-10-2025) - Ảnh: ANTARA

Theo Hãng tin Antara ngày 15-10, Jakarta hiện đang bước vào tình trạng khẩn cấp về rác thải, buộc chính quyền phải hành động khẩn trương để giải quyết vấn đề này.

Jakarta đối mặt khủng hoảng rác đô thị nghiêm trọng

Bộ trưởng Môi trường Indonesia Hanif Faisol Nurofiq cho biết quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp được ký ngày 14-10 theo Quy định Tổng thống số 109 năm 2025 về quản lý rác thải đô thị được xử lý thành năng lượng tái tạo dựa trên công nghệ xanh. 

Quy định trao quyền cho Bộ trưởng Môi trường tuyên bố tình trạng khẩn cấp về rác thải.

"Jakarta đang bước vào tình trạng khẩn cấp về rác thải và tôi đã ký quyết định liên quan đến vấn đề này theo đúng thẩm quyền của mình", ông Nurofiq phát biểu tại Jakarta ngày 15-10.

Ông bổ sung thêm rằng thành phố Bandung cũng đã rơi vào tình trạng khẩn cấp tương tự và Thống đốc tỉnh Tây Java phải khẩn trương xử lý vấn đề này.

Chính phủ thúc đẩy công nghệ xanh và giải pháp dài hạn

Theo Bộ trưởng Môi trường Indonesia, việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp về rác thải là nhằm thúc đẩy những hành động kịp thời cũng như đẩy mạnh việc phát triển các cơ sở xử lý rác sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường.

Ông cho biết khu vực Jakarta và vùng Đại Bandung hiện vẫn chưa nằm trong danh sách bảy địa điểm được đề xuất xây dựng nhà máy xử lý rác phát điện (PSEL) mà Bộ Môi trường đã trình lên Tập đoàn năng lượng quốc gia Danantara.

Dù hai khu vực này tạo ra khối lượng rác khổng lồ mỗi ngày, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện về diện tích đất và nguồn nước phục vụ vận hành nhà máy, ông Nurofiq giải thích.

rác thải - Ảnh 2.

Một lá cờ tung bay trên đống rác tại bãi rác Bantargebang, một trong những bãi rác lớn nhất thế giới tại Bekasi, ngoại ô Jakarta - Ảnh: AFP

Theo dữ liệu từ Hệ thống thông tin quốc gia về quản lý rác thải (SIPSN) của Bộ Môi trường, Jakarta thải ra trung bình 8.600 tấn rác mỗi ngày trong năm 2023, tương đương 3,14 triệu tấn mỗi năm.

Trong khi đó, tỉnh Tây Java thải ra hơn 8 triệu tấn rác/năm, tương đương 22.019 tấn/ngày.

Bộ trưởng cũng lưu ý rằng chương trình nhà máy xử lý rác phát điện (PSEL) không thể ngay lập tức giải quyết vấn đề rác thải của Indonesia, vì chương trình này chỉ có khả năng giảm khoảng 33.000 tấn/ngày trong tổng số 143.000 tấn rác/ngày trên toàn quốc.

"Chúng ta vẫn phải xử lý khoảng 100.000 tấn mỗi ngày. Để thực hiện được điều này cần có chương trình RDF (nhiên liệu thay thế từ rác) trong ngành công nghiệp xi măng cũng như xây dựng các cơ sở xử lý quy mô vừa và nhỏ trên toàn quốc", ông nhấn mạnh.

Jakarta ban bố tình trạng khẩn cấp vì rác thải 'ngập' thành phố - Ảnh 4.Indonesia tuyên chiến với rác thải nhựa

Trước thách thức ngày càng nghiêm trọng từ rác nhựa, Indonesia đang gia tăng sức ép lên các doanh nghiệp trong và ngoài nước, buộc họ phải có trách nhiệm rõ ràng hơn trong cuộc khủng hoảng này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất