15/10/2025 11:36 GMT+7

Núi lửa phun dữ dội, Indonesia nâng cảnh báo lên mức cao nhất

Núi lửa Lewotobi Laki-Laki (đảo Flores, Indonesia) phun trào liên tiếp trong hai ngày 14 và 15-10, buộc nhà chức trách nâng cảnh báo lên mức cao nhất và tạm ngừng hoạt động sân bay địa phương.

núi lửa - Ảnh 1.
núi lửa - Ảnh 2.
núi lửa - Ảnh 3.

Hình ảnh núi lửa Lewotobi Laki-Laki phun trào hôm 18-8-2025, 17-6-2025 và 12-11-2024. Đêm qua và sáng nay 15-10 ngọn núi lửa này tiếp tục phun trào cột tro cao 10km - Ảnh: AFP, REUTERS

Theo Hãng tin AFP, núi lửa Lewotobi Laki-Laki trên đảo Flores, miền đông Indonesia bắt đầu phun trào vào đêm 14-10 (giờ địa phương), và tiếp tục phun một lần nữa vào 1h35 rạng sáng 15-10.

Vụ phun trào đã bắn tro và các vật chất núi lửa lên độ cao 10km phía trên đỉnh núi cao 1.584m.

Cơ quan địa chất đã lập tức nâng mức cảnh báo của núi lửa lên cấp 4 - mức cao nhất trong hệ thống 4 cấp của Indonesia - từ cuối ngày 14-10, sau khi cơ quan này phát hiện sự gia tăng của các trận động đất sâu, thường là dấu hiệu báo trước một vụ phun trào mạnh.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại, nhưng giới chức trách đã cảnh báo người dân và du khách tránh xa khu vực này, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng sơ tán khẩn cấp.

Ông Muhammad Wafid, người đứng đầu cơ quan địa chất Indonesia, cảnh báo cột tro bụi khổng lồ từ vụ phun trào có thể "gây gián đoạn hoạt động hàng không và đường bay nếu lan rộng hơn".

Chính quyền hiện đã đình chỉ hoạt động tại sân bay địa phương ở thị trấn Maumere, cách núi Lewotobi khoảng 60km về phía tây, theo thông báo trên tài khoản Instagram của sân bay.

Cơ quan địa chất cũng cảnh báo cư dân sống gần các con sông nên cảnh giác với nguy cơ lũ bùn núi lửa (lahar) nguy hiểm nếu trời mưa lớn.

Ông Wafid cũng cho biết tro bụi núi lửa có thể làm gián đoạn hoạt động hàng không.

Trước đó hồi tháng 7, núi lửa Lewotobi Laki-Laki đã phun trào cột tro bụi cao đến 18km, buộc 24 chuyến bay tại sân bay quốc tế trên đảo du lịch Bali phải hủy lịch trình.

Núi Lewotobi Laki-Laki (nghĩa là “đàn ông” trong tiếng Indonesia) cao 1.584m, nằm cạnh núi Lewotobi Perempuan (nghĩa là “phụ nữ”), cao 1.703m nhưng yên tĩnh hơn.

Theo AFP, Indonesia nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương” - khu vực có hoạt động địa chấn mạnh và thường xuyên nhất thế giới, kéo dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á đến tận lòng Thái Bình Dương. Do đó quốc gia này thường xuyên hứng chịu các hoạt động địa chấn và núi lửa phun trào.

Núi lửa Lewotobi lại phun trào, sân bay địa phương ngừng hoạt động - Ảnh 3.Động đất ở Nga khiến 7 núi lửa cùng lúc 'thức giấc'

Trận động đất có độ lớn 8,8 ngoài khơi bán đảo Kamchatka đã kích hoạt hoạt động đồng loạt của 7 núi lửa, một hiện tượng hiếm gặp trong gần 300 năm qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất