06/07/2021 12:19 GMT+7

Hàn Quốc nhận trước 700.000 liều vắc xin Pfizer sắp hết hạn của Israel, trả lại sau

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Thủ tướng Israel Naftali Bennett thông báo nước này sẽ gửi 700.000 liều vắc xin COVID-19 sắp hết hạn của Hãng Pfizer/BioNTech cho Hàn Quốc theo thỏa thuận vừa đạt được giữa hai nước ngày 6-7.

Hàn Quốc nhận trước 700.000 liều vắc xin Pfizer sắp hết hạn của Israel, trả lại sau - Ảnh 1.

Một lọ vắc xin hết hạn vào tháng 6-2021 của Hãng Pfizer/BioNTech - Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Báo Haaretz dẫn lời ông Bennett gọi đây là thỏa thuận "đôi bên cùng có lợi" với cả hai nước.

Theo thỏa thuận, Israel sẽ gửi những liều vắc xin sẽ hết hạn vào cuối tháng 7 để Hàn Quốc sử dụng ngay. Đổi lại, Israel sẽ nhận lại số liều tương tự từ các đơn đặt hàng của Hàn Quốc với Pfizer/BioNTech vào tháng 9 và tháng 10.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ mạng sống của người dân Israel. Chúng tôi đồng ý một cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi. Hàn Quốc sẽ nhận vắc xin từ các kho dự trữ hiện có của chúng ta và chúng ta sẽ nhận lại vắc xin từ các đơn đặt hàng trong tương lai của họ" - ông Bennett cho biết.

Bộ Y tế Israel cùng với Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh quốc gia Israel đã tham gia cuộc đàm phán trao đổi vắc xin COVID-19 với phía Hàn Quốc, theo tờ Times of Israel.

Thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong vài ngày tới, sau khi Hàn Quốc kiểm tra lô vắc xin gần hết hạn này.

Trước đó, ngày 18-6, Palestine đã từ chối tiếp nhận vắc xin của Israel sau khi biết số vắc xin này sẽ hết hạn vào ngày 30-6. Palestine đã ký thỏa thuận trao đổi 1 triệu liều vắc xin với Israel.

Các nhà sản xuất vắc xin cho biết nếu chưa hết hạn, vắc xin hoàn toàn an toàn để tiêm chủng cho mọi người.

Israel có khoảng 1,4 triệu liều Pfizer hết hạn vào cuối tháng 7. Chính phủ Israel đã đẩy mạnh tiêm chủng với mục tiêu tiêm 600.000 liều trong số này cho 300.000 người từ 12 đến 15 tuổi trước thời hạn đó.

Theo Hãng tin Reuters, phát ngôn viên Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 6-7 cho biết bà không bình luận về bản tin của báo Haaretz.

Hàn Quốc đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng nhưng gặp khó khăn trong việc đảm bảo đủ liều vắc xin cho người dân trong bối cảnh thiếu nguồn cung toàn cầu, đặc biệt tại châu Á.

Chính quyền Seoul tuần trước cho biết Hàn Quốc hy vọng có thể đạt miễn dịch cộng đồng sớm vào tháng 11, khi đã tiêm ít nhất 1 liều cho khoảng 70% dân số.

Mỹ xuất khẩu hàng triệu liều vắc xin COVID-19 sắp hết hạn Mỹ xuất khẩu hàng triệu liều vắc xin COVID-19 sắp hết hạn

TTO - Bộ trưởng Y tế Brazil Marcelo Queiroga xác nhận nước này sẽ nhận 3 triệu liều vắc xin Johnson & Johnson (J&J) từ Mỹ. Brazil chỉ còn hơn 3 tuần để sử dụng vì số vắc xin này sẽ hết hạn ngày 27-6.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên