
Người dân Tehran thu gom tài sản cá nhân sau khi tòa chung cư bị hỏa lực Mỹ - Israel không kích ngày 12-3 - Ảnh: AFP
CENTCOM cho biết vào khoảng 14h00 ngày 12-3 (giờ địa phương), chiếc KC-135 rơi ở phía tây Iraq. Bốn trong sáu thành viên phi hành đoàn được xác nhận đã tử vong, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục đối với hai người còn lại.
CENTCOM cho biết đang điều tra nguyên nhân, đồng thời khẳng định vụ việc không liên quan đến hỏa lực của đối phương hay quân đồng minh.
Nổ lớn gần đoàn người tuần hành ở trung tâm Iran
Chiều 13-3, nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại trung tâm thủ đô Tehran. Theo Đài Al Jazeera, các vụ nổ xảy ra trên những tuyến phố chính, gần khu vực đang diễn ra cuộc tuần hành quy mô lớn ủng hộ Chính phủ Iran nhân Ngày al-Quds - ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng lễ Ramadan.
Hàng triệu người Iran đã xuống đường tham gia tuần hành. Hình ảnh do Hãng tin Fars đăng tải cho thấy những đám đông khổng lồ giương cao cờ Iran và Palestine, hô vang khẩu hiệu chống Mỹ và chống Israel.
Sau khi tiếng nổ vang lên, Hãng tin Nournews đăng hình ảnh đoàn người tuần hành hoảng loạn. Hãng tin này sau đó khẳng định một cuộc không kích đã đánh trúng khu dân cư Javadieh gần Tehran, gây thương vong. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ đang làm việc giữa những đống đổ nát.
Israel thông báo đã tiêu diệt một chỉ huy Hezbollah
Theo báo Times of Israel, chiều 13-3, quân đội Israel thông báo tiêu diệt một chỉ huy Hezbollah cùng nhiều tay súng khác trong quá trình triển khai bộ binh tại khu vực tây nam Lebanon. Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật.
Trận đánh do Sư đoàn dự bị 146 - được điều động tới đây vào tuần trước - thực hiện. Trong chiến dịch, sư đoàn này tấn công khoảng 400 mục tiêu, phá hủy nhiều bệ phóng tên lửa, một kho vũ khí và các tòa nhà do Hezbollah sử dụng, đồng thời tiêu diệt nhiều thành viên tổ chức này, trong đó có chỉ huy đơn vị tên lửa chống tăng tại khu vực.
Về phía Hezbollah, lực lượng này tuyên bố tiến hành 7 cuộc tấn công vào các điểm đóng quân của Israel tại miền nam Lebanon và miền bắc Israel, nhằm "đáp trả sự tấn công của Israel" vào các thành phố Lebanon và vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut.
Các mục tiêu bị nhắm tới gồm lực lượng Israel tại Marj (đối diện thị trấn biên giới Markaba), khu vực gần trại giam Khiam, Khallat al-Asafir, đồi Hammams và khu định cư Kfar Giladi ở miền bắc Israel.
Israel tấn công Tehran, phá hủy cầu chiến lược tại Lebanon
Sáng 13-3, quân đội Israel xác nhận đã triển khai một "đợt tấn công trải rộng" nhắm vào thủ đô Tehran của Iran, đồng thời phá hủy một cây cầu là "điểm trung chuyển huyết mạch" của Hezbollah ở Lebanon.
Theo Đài Al Jazeera, trong sáng 13-3 (giờ địa phương) nhiều tiếng nổ lớn và tiếng tiêm kích đã làm rung chuyển Tehran và thành phố Karaj lân cận.
Tại Lebanon, Israel cũng đẩy mạnh các mũi tấn công vào các mục tiêu của Hezbollah. Quân đội nước này tuyên bố vừa phá hủy cầu Zrariyeh bắc qua sông Litani ở miền nam Lebanon, mô tả đây là "điểm trung chuyển huyết mạch" mà Hezbollah sử dụng để vận chuyển vũ khí và đặt các bệ phóng tên lửa.
"Chúng tôi sẽ hành động quyết liệt trước mọi nỗ lực của Hezbollah nhằm phối hợp với Iran để mở rộng chiến dịch quân sự", thông báo từ quân đội Israel nhấn mạnh.

Hố bom do tên lửa Iran tạo tại thành phố miền bắc Zarzir của Israel - Ảnh: AP
Israel cảnh báo người dân Tehran sơ tán
Chiều 13-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát đi "cảnh báo khẩn", yêu cầu người dân tại một số khu vực thuộc thủ đô Tehran của Iran sơ tán trước khi lực lượng này tiến hành không kích theo kế hoạch.
Người phát ngôn IDF Kamal Penhasi cho biết: "Trong những giờ tới, IDF sẽ triển khai hoạt động quân sự tại khu vực này, tương tự các chiến dịch đã thực hiện tại Tehran trong những ngày gần đây, nhằm tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của chính quyền Iran". Ông kêu gọi người dân lập tức rời khỏi khu vực được đánh dấu trên bản đồ để đảm bảo an toàn.
Trước đó, IDF khẳng định đã tấn công nhiều vị trí thuộc hệ thống phòng không Iran, bao gồm một căn cứ trọng yếu và các cơ sở sản xuất vũ khí - trong đó có linh kiện cho hệ thống phòng không và tên lửa đạn đạo.

Người dân Israel đứng bên ngôi nhà vừa bị trúng tên lửa Iran tại thành phố miền bắc Zarzir của Israel - Ảnh: AP
Iran bắt 4 người nghi gián điệp
Ngày 13-3, Hãng tin Tasnim đưa tin lực lượng cảnh sát thuộc IRGC (FARAJA) bắt giữ 4 người bị cáo buộc chuyển thông tin nhạy cảm cho Iran International - kênh truyền hình tiếng Ba Tư có trụ sở tại Anh, bị Tasnim gọi là "mạng lưới thù địch, chống Iran".
Theo cáo buộc, những người này đã lưu vào điện thoại thông tin mật về vị trí trúng tên lửa và các điểm bị ném bom, rồi gửi cho kênh truyền hình nói trên.

Lực lượng cứu hộ tại Tehran tìm kiếm người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc không kích của Mỹ - Israel vào một khu dân cư ngày 12- 3 - Ảnh: AFP
Ông Trump đôi co chuyện "chiến thắng" tại Iran
Ngày 12-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên Truth Social rằng liên quân Mỹ - Israel đang "hủy diệt chế độ Iran" cả về quân sự lẫn kinh tế. Ông chỉ trích báo New York Times là "tờ báo thất bại", khẳng định ai đọc tờ này sẽ "lầm tưởng" Mỹ đang không thắng.
"Hải quân Iran đã không còn, Không quân cũng không, trong khi tên lửa, máy bay không người lái và mọi thứ khác đang bị xóa sổ. Các lãnh đạo của họ cũng bị quét khỏi mặt đất. Chúng ta có hỏa lực vô song, đạn dược vô hạn và rất nhiều thời gian", ông Trump viết.
Cùng lúc, Thống đốc California Gavin Newsom đăng dòng trạng thái mỉa mai trên X: "Đừng lo nhé người dân Mỹ! Giá xăng của các bạn đang tăng, nhưng ông Trump lại đang kiếm được bộn tiền. Vậy là ổn cả thôi".
Ông Newsom - được xem là ứng cử viên sáng giá nhất của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028 - đính kèm ảnh chụp màn hình bài đăng của ông Trump trên Truth Social, trong đó tổng thống Mỹ khẳng định vị thế nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới của Mỹ, nên "khi giá dầu đi lên, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền".
Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc viện trợ 200.000 USD cho Iran
Theo Đài Al Jazeera, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc sẽ cung cấp 200.000 USD viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, dành riêng cho việc thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các sinh viên thiệt mạng trong xung đột.
Phát biểu tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố Trung Quốc lên án mọi cuộc tấn công bừa bãi nhằm vào dân thường và các mục tiêu phi quân sự. Ông cho biết thêm Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Iran và người dân nước này khi cần thiết.
Cùng ngày, Hãng thông tấn IRNA dẫn lời lãnh đạo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết đã có 24.531 cơ sở dân sự bị thiệt hại trong xung đột, trong đó 19.775 cơ sở là nơi cư trú.
IRGC cảnh báo trấn áp biểu tình "mạnh tay hơn bao giờ hết"
Ngày 13-3, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo trên truyền hình quốc gia rằng bất kỳ cuộc biểu tình mới nào cũng sẽ đối mặt với sự trấn áp mạnh tay hơn so với đợt biểu tình hồi tháng 1, theo Al Jazeera.
IRGC tuyên bố: "Kẻ thù đang âm mưu gieo rắc nỗi sợ hãi và kích động bạo loạn đường phố sau khi thất bại trên chiến trường", đồng thời khẳng định sẽ tung ra "đòn giáng mạnh mẽ hơn cả sự kiện ngày 8-1" nếu bất ổn tái diễn.
Hồi tháng 1, Tehran đã phản ứng quyết liệt trước làn sóng biểu tình lan rộng, cáo buộc Mỹ và Israel kích động bạo loạn. Chính phủ Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng, gồm cả lực lượng an ninh lẫn dân thường.
Tuy nhiên nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cho rằng con số thực tế cao hơn nhiều. Tổ chức Vì quyền con người Iran (HRANA) ước tính số người chết vượt quá 7.000, đa số là người biểu tình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận