
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 21-9, Bộ Ngoại giao Israel kiên quyết bác bỏ động thái công nhận Nhà nước Palestine vừa được Anh, Canada và Úc thực hiện.
Trong thông cáo mới ra, bộ này khẳng định: "Việc tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine không thúc đẩy hòa bình, mà trái lại càng làm suy yếu triển vọng đạt được giải pháp hòa bình trong tương lai.
Nếu thực sự muốn ổn định khu vực, các quốc gia này nên gây sức ép buộc Phong trào Hồi giáo Hamas thả con tin và giải giáp ngay lập tức".
Tel Aviv cho rằng việc công nhận trên đồng nghĩa "tưởng thưởng cho vụ thảm sát người Do Thái nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến 2, do một tổ chức công khai kêu gọi hủy diệt Israel thực hiện, đồng thời củng cố sự ủng hộ dành cho Hamas".
Bộ này nhấn mạnh thêm quy chế Nhà nước Palestine phải là kết quả cuối cùng của đàm phán chứ không thể tách rời khỏi tiến trình hòa bình.
"Động thái này đi ngược lại mọi logic của đàm phán và thỏa hiệp giữa hai bên, sẽ đẩy triển vọng hòa bình ra xa hơn. Trong mọi trường hợp, Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ văn bản xa rời thực tế nào nhằm buộc nước này chấp nhận những đường biên giới không thể phòng thủ", Tel Aviv nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Israel cũng cho rằng các động thái công nhận của các nước thực chất chỉ là "cử chỉ chính trị phục vụ cử tri trong nước, gây hại cho Trung Đông thay vì giúp ích".
Cùng lúc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ trích gay gắt quyết định của London, Canberra và Ottawa.
Ông khẳng định: "Sẽ không có Nhà nước Palestine nào được thành lập ở phía tây sông Jordan. Điều đó sẽ không xảy ra".
Theo thông báo, phản ứng chính thức của Israel sẽ được công bố sau khi ông Netanyahu trở về từ chuyến công tác Mỹ, nơi ông dự kiến hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo Hãng tin Reuters, tối 21-9 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố trong video đăng trên mạng xã hội X: "Hôm nay, để khôi phục hy vọng hòa bình cho người Palestine và Israel, cùng với đó là giải pháp hai nhà nước, Vương quốc Anh chính thức công nhận Nhà nước Palestine".
Gần như cùng lúc, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố: "Canada công nhận Nhà nước Palestine và đề nghị hợp tác trong việc xây dựng lời hứa về một tương lai hòa bình cho cả Nhà nước Palestine và Nhà nước Israel".
Trong tuyên bố chung với Ngoại trưởng Penny Wong, Thủ tướng Úc Anthony Albanese khẳng định kể từ ngày 21-9, Canberra cũng chính thức công nhận Nhà nước Palestine "độc lập và có chủ quyền".
Dự kiến trong vài ngày tới, nhiều nước khác như Bồ Đào Nha, Pháp... sẽ đưa ra tuyên bố tương tự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận