15/05/2021 10:27 GMT+7

Israel - Palestine bên miệng hố chiến tranh

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Quân đội Israel đã được điều động áp sát Dải Gaza, khu vực đang do lực lượng Hamas của người Palestine kiểm soát, làm dấy lên lo ngại Tel Aviv sắp phát động chiến dịch quân sự trên bộ, khơi mào một cuộc chiến toàn diện như năm 2014.

Israel - Palestine bên miệng hố chiến tranh - Ảnh 1.

Các rocket xuất hiện trên bầu trời, được phóng từ thành phố Beit Lahia ở Dải Gaza về hướng Israel ngày 14-5. Trong khi đó, các tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel để đối phó những rocket này - Ảnh: AFP

Thông tin này nhanh chóng được quân đội Israel đính chính sáng 14-5, giữa lúc xung đột Israel và Hamas đã kéo dài sang ngày thứ 5 liên tiếp.

Mục tiêu của Israel

Trung tá Jonathan Conricus - người phát ngôn quân đội Israel - xác nhận các lực lượng mặt đất đã tham gia một đợt tấn công mà ông mô tả là "lớn nhất" nhắm vào Hamas kể từ khi giao tranh nổ ra. 

Khoảng 160 máy bay chiến đấu cùng các đơn vị pháo binh và thiết giáp đã hiệp đồng trong đợt tấn công dài 40 phút trước bình minh 14-5. Đại diện quân đội Israel khẳng định không có đơn vị trên bộ nào của nước này được triển khai tới Dải Gaza.

Các quan chức của Tel Aviv khẳng định mục tiêu của các đợt không kích và pháo kích là Hamas, không phải dân thường Palestine. 

Trong đợt tấn công rạng sáng 14-5, trung tá Conricus cho biết mục tiêu là "hệ thống metro" của Hamas - ám chỉ một hệ thống đường hầm phức tạp bên dưới Gaza được Hamas xây dựng làm chỗ trú ẩn và di chuyển. 

Báo New York Times trước đó dẫn các nguồn tin cho biết quân đội Israel đã huy động 7.000 lính dự bị và hủy bỏ tất cả yêu cầu nghỉ phép làm dấy lên lo ngại Tel Aviv chuẩn bị đổ quân vào Dải Gaza.

Theo Hãng tin Reuters, nội bộ Israel đang có sự mâu thuẫn về cách thức trả đũa Hamas và điểm dừng cho các hành động này. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 13-5 thể hiện sự sốt ruột khi cho rằng trả đũa bằng không kích và pháo kích sẽ khiến Tel Aviv tốn nhiều thời gian hơn. 

Một bộ phận khác trong chính quyền Israel giữ quan điểm rằng Hamas - lực lượng vũ trang mạnh nhất của người Palestine - phải bị đánh "tơi tả" và nhận lấy sự răn đe thích đáng trước khi ngừng bắn. 

Việc giới lãnh đạo Israel có quan điểm như vậy khiến một số nhà quan sát lo lắng quân đội Israel xuất hiện ở Dải Gaza chỉ là vấn đề thời gian.

Israel - Palestine bên miệng hố chiến tranh - Ảnh 2.

Mục tiêu tấn công của Hamas và Israel từ ngày 10-5 - Nguồn: Truyền thông Israel, BBC - Dữ liệu: DUY LINH - Đồ họa: T.ĐẠT

Lửa nội chiến nhen nhóm

Chiến tranh Gaza lần lượt bùng nổ vào năm 2008 và 2014, khi Israel đưa quân vào Dải Gaza để trả đũa việc Hamas liên tục bắn rocket và tên lửa vào lãnh thổ Israel. 

Tình hình hiện nay có phần giống với năm xưa nhưng có thể tránh được chiến tranh nếu Liên Hiệp Quốc tìm cách hòa giải sớm. 

Theo Hãng thông tấn AFP, sau khi bị Mỹ phản đối, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã dời họp về tình hình Israel - Palestine sang ngày 16-5 (giờ Mỹ). 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng giai đoạn hiện tại nên ưu tiên cho các nỗ lực ngoại giao xuống thang căng thẳng hơn là hội họp.

Nga đã thể hiện sự phản đối với các hành động quân sự của Israel, nêu rõ quan điểm các căng thẳng hiện nay xuất phát từ việc Tel Aviv đuổi người Palestine để lấy đất cho người Do Thái. 

Trung Quốc, nước đang giữ ghế chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, kêu gọi giảm căng thẳng và nhắc lại giải pháp hai nhà nước cùng tồn tại.

Nếu nhìn những gì đang diễn ra tại các cộng đồng người Do Thái và Ả Rập cùng sinh sống tại Israel, quốc tế cần hỗ trợ một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. 

Giao tranh giữa Israel và Hamas đã kích động tâm lý thù hận giữa người Do Thái và Ả Rập, các địa điểm tôn giáo và nơi ở của người Do Thái bị tấn công liên tục trên khắp Israel trong vài ngày qua. Sự việc nghiêm trọng đến nỗi Tổng thống Israel Reuven Rivlin hôm 13-5 cảnh báo Israel có nguy cơ bùng nổ nội chiến.

Tại một vùng ngoại ô bên bờ biển phía nam Tel Aviv, hàng chục phần tử cực đoan Do Thái đã thay nhau đánh và đá một người đàn ông được cho là người Ả Rập ngay cả khi anh ta nằm bất động trên mặt đất. 

Ở phía bắc, tại một thị trấn ven biển khác, một đám đông Ả Rập đã đánh một người đàn ông mà họ cho là người Do Thái bằng gậy và đá. 

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại thị trấn Lod khiến chính quyền phải ban bố lệnh giới nghiêm và trao quyền huy động quân đội cho cảnh sát.

Người Ả Rập tại Israel (chiếm khoảng 20% dân số) đã luôn cáo buộc Tel Aviv xem họ như công dân hạng hai và thực thi các chính sách phân biệt đối xử. Đợt giao tranh mới nhất giữa Israel và Hamas đã bùng nổ từ những căng thẳng âm ỉ như vậy.

130 Tính đến chiều 14-5 (giờ Việt Nam), cơ quan y tế Gaza thống kê đã có khoảng 900 người Palestine bị thương và 122 người thiệt mạng bao gồm nhiều phụ nữ và trẻ em kể từ ngày 10-5. Trong khi đó, theo Tel Aviv, ít nhất 8 người Israel thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em. Như vậy đã có ít nhất 130 người chết từ cả hai phía.

Lý do chính thổi bùng xung đột Israel - Palestine Lý do chính thổi bùng xung đột Israel - Palestine

TTO - Xung đột đẫm máu hiện nay bắt nguồn từ việc một nhóm người Palestine bị đẩy khỏi nơi sinh sống ở Jerusalem để lấy chỗ cho người Do Thái. Hàng trăm trường hợp thương vong được ghi nhận chỉ trong 3 ngày giao tranh giữa Israel và Hamas.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên