17/12/2021 13:47 GMT+7

Israel dừng tìm kiếm, thăm dò khí đốt để tập trung cho năng lượng tái tạo

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Bộ trưởng Năng lượng Israel Karin Elharrar thông báo Israel sẽ tạm dừng hoạt động tìm kiếm, thăm dò khí đốt ngoài khơi ít nhất tới cuối năm 2022.

Israel dừng tìm kiếm, thăm dò khí đốt để tập trung cho năng lượng tái tạo - Ảnh 1.

Hoạt động khai thác khí đốt tại mỏ khí Laviathan ở ngoài khơi thành phố Haifa, Israel. Ảnh: nsenergybusiness.com

Israel sẽ tạm dừng hoạt động tìm kiếm, thăm dò khí đốt ngoài khơi ít nhất tới cuối năm 2022. Quyết định này được Bộ trưởng Năng lượng Israel Karin Elharrar thông báo ngày 15/12 khi tham dự Hội thảo Năng lượng tái tạo Eilat-Eilot năm 2021.

'Trong năm tới, chúng ta sẽ tập trung nỗ lực cho tương lai, cho năng lượng xanh, tối ưu hóa năng lượng và năng lượng tái tạo. Cùng lúc, Israel sẽ dừng các dự án thăm dò, khai thác, phát triển khí đốt, mặt hàng năng lượng mà nhiều người đều biết rằng chỉ là giải pháp ngắn hạn', ông Elharrar phát biểu.

Trước đó, tài liệu chính sách về khí đốt đã được giới thiệu rộng rãi ở Israel hồi tháng 6 vừa qua, để lấy ý kiến của công chúng trước việc chính phủ thúc đẩy tìm kiếm các mỏ khí khác trong vòng 10 năm tới, với khả năng cung ứng 500-1000 tỉ m3 khí (BCM).

Tuy nhiên, ông Elharrar khẳng định rằng Bộ Năng lượng sẽ không thông qua tài liệu chính sách này và sẽ không cấp phép cho các dự án tìm kiếm, thăm dò khí đốt mới. Ông cũng cho biết Bộ Năng lượng sẽ cho thành lập một đơn vị mới trực thuộc, đặc trách về năng lượng tái tạo.

Quyết định trên nhận được sự hưởng ứng từ các nhóm hoạt động môi trường, nhưng bị hiệp hội ngành khí đốt tại Israel phản ứng mạnh. Yoni Sapir – người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Homeland Guards chuyên về bảo vệ môi trường, đánh giá cao động thái mới của chính quyền, đồng thời kêu gọi Bộ trưởng Elharrar chấm dứt toàn việc thăm dò khí đốt thay vì chỉ dừng tạm thời.

Ở chiều hướng khác Hiệp hội Khí đốt Israel cho rằng khủng hoảng nhiên liệu tại châu Âu hiện nay nay cho thấy rằng bên cạnh việc phát triển ngành năng lượng tái tạo, cần tiếp tục mở rộng tìm kiếm, thăm dò và khai thác khí đốt. Theo hiệp hội này, bất kỳ ai quan tâm đến việc bảo đảm an ninh năng lượng cho Israel đều hiểu rằng khí đốt vẫn sẽ là nguồn năng lượng thiết yếu trong một vài thập kỷ tới.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên