22/10/2023 19:39 GMT+7

Israel công khai không kích phủ đầu trước khi đổ quân sang Gaza

Quân đội Israel thông báo sẽ tăng cường không kích và pháo kích vào Dải Gaza, báo hiệu sẵn sàng cho giai đoạn chiến tranh mới trước Hamas.

Tàn tích của một nhà thờ Hồi giáo bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel ở phía bắc Dải Gaza, ngày 22-10 - Ảnh: REUTERS

Tàn tích của một nhà thờ Hồi giáo bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel ở phía bắc Dải Gaza, ngày 22-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNN, quân đội Israel còn cho hay đã không kích một khu nhà dân quân bên dưới một nhà thờ Hồi giáo ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Trong lúc chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ sắp tới, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tập hợp một lượng lớn binh sĩ bên ngoài Dải Gaza và liên tiếp không kích vùng đất này.

Xung đột diễn ra sau cuộc tấn công bất ngờ của phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel hôm 7-10.

Ngày 21-10, ông Daniel Hagari, phát ngôn viên của IDF, cho biết: "Chúng tôi sẽ tăng cường các cuộc tấn công, giảm thiểu rủi ro cho quân đội của chúng tôi trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Chúng tôi sẽ tăng cường tấn công, bắt đầu từ hôm nay".

Người phát ngôn trên cũng cho hay Israel sẽ khởi động chiến dịch trên bộ tại Dải Gaza khi điều kiện phù hợp.

Đến ngày 22-10, IDF đã tiến hành một cuộc không kích vào nhà thờ Hồi giáo Al-Ansar trong trại tị nạn Jenin ở Bờ Tây, nơi được cho là đang được các nhóm chiến binh sử dụng để lên kế hoạch cho "một cuộc tấn công khủng bố sắp tới".

Trung tá Jonathan Conricus, phát ngôn viên của IDF, nói quân đội nước này có thông tin tình báo "cho thấy một đội phối hợp giữa Hamas và phong trào Hồi giáo Jihad đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công sắp xảy ra". Đội này đang chuẩn bị từ một trung tâm chỉ huy ngầm bên dưới nhà thờ Hồi giáo, ông Conricus cho biết.

Cũng trong ngày 22-10, Israel đã xác nhận 212 người đang bị bắt làm con tin ở Dải Gaza.

Người phát ngôn của Israel thông báo các cuộc tấn công trong đêm đã giết chết hàng chục tay súng Hamas, bao gồm cả phó chỉ huy lực lượng tên lửa của Hamas.

Trong khi đó, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho hay ở mặt trận phía bắc, Israel đã tấn công các lực lượng đang cố gắng bắn tên lửa qua biên giới Lebanon. Israel cũng tấn công một địa điểm ở Lebanon, nơi một tên lửa đã được phóng ra và nhắm vào máy bay Israel.

Người phát ngôn Ashraf Al-Qudra của cơ quan y tế Gaza cho biết các cuộc tấn công của Israel đã giết chết 266 người Palestine trong 24 giờ qua, trong đó có 117 trẻ em.

Cơ quan y tế Gaza sau đó ghi nhận kể từ ngày 7-10, các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza đã khiến 4.741 người Palestine thiệt mạng, và 15.898 người bị thương.

Israel không kích Syria, dọa Lebanon sẽ mất chủ quyền nếu dung túng HezbollahIsrael không kích Syria, dọa Lebanon sẽ mất chủ quyền nếu dung túng Hezbollah

Quân đội Israel không kích hai sân bay lớn nhất Syria, đồng thời cảnh báo lực lượng Hezbollah không leo thang căng thẳng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên