
Tên lửa bay qua bầu trời Tel Aviv, Israel rạng sáng 16-6 - Ảnh: REUTERS
* Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật
Iran tìm cách liên lạc với Mỹ và Israel?
Theo tờ Wall Street Journal của Mỹ ngày 16-6, chính quyền Iran đang tìm cách liên lạc với Mỹ và Israel thông qua các nước Arab khác nhằm chấm dứt tình hình căng thẳng. Hiện Tehran chưa lên tiếng bình luận về thông tin này.
Cùng ngày 16-6, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng bảo vệ hành động đáp trả của Iran, nhấn mạnh đây là quyền tự vệ chính đáng, đồng thời lên án việc Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran và yêu cầu kiềm chế, không tái diễn hành động trên.
Phía Nga cũng xác nhận sắp thảo luận với Mỹ về vấn đề Iran song không nói thêm chi tiết.
Thủ tướng Israel tự tin sẽ chiến thắng
Trong chuyến thăm căn cứ không quân Tel Nof ở miền trung Israel ngày 16-6 cùng các quan chức quốc phòng cấp cao, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố nước này đang trên đường tới chiến thắng trong cuộc đối đầu với Iran lần này.
"Chúng ta sắp đạt được hai mục tiêu của mình: loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa (từ Iran)", ông nói. Nhà lãnh đạo Israel cũng kêu gọi dân thường Iran rời khỏi Tehran bởi Israel sẽ tiếp tục hành động, nhắc lại việc không quân Israel đã kiểm soát hoàn toàn bầu trời thủ đô Iran.

Khói đen bốc lên ở Kermanshah, Iran sau không kích của Israel - Ảnh: REUTERS
Israel rút bớt quân khỏi Dải Gaza
Quân đội đã rút khỏi Dải Gaza trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Iran và được triển khai tới biên giới với Ai Cập, Jordan, theo tờ Times of Israel ngày 16-6.
Cụ thể, bốn sư đoàn đã được rút khỏi thành phố Khan Younis và được điều đi nơi khác sau khi cuộc xung đột với Iran bắt đầu. Tuy nhiên, hàng chục nghìn quân vẫn đang hoạt động ở Dải Gaza.
Tại Jordan, số binh sĩ đã được tăng gấp 3 lần so với lúc bình thường, bao gồm cả một sư đoàn mới được thành lập. Tình hình cũng tương tự tại biên giới Israel với Ai Cập, theo truyền thông địa phương.
Ở miền bắc Israel, quân đội nước này cho biết vẫn tiếp tục phòng thủ trước các mối đe dọa tiềm tàng từ Lebanon và Syria.
Israel tuyên bố kiểm soát bầu trời thủ đô Iran
Không quân Israel đã thiết lập "quyền kiểm soát trên không hoàn toàn" đối với thủ đô Tehran của Iran, người phát ngôn của quân đội Israel, chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết trong một cuộc họp báo ngày 16-6.
Cũng theo ông này, 65 tên lửa đạn đạo và hàng chục máy bay không người lái đã được Iran phóng vào Israel trong hai đợt tấn công dồn dập vào đêm 15 và rạng sáng 16-6. Tuy nhiên hầu hết trong số đó đã bị đánh chặn.
Cũng trong đêm 15 rạng sáng 16-6, Israel đã tập kích và phá hủy 20 tên lửa đạn đạo của Iran trước khi chúng có thể được phóng. Các tên lửa của Israel cũng đã đánh trúng nhiều kho vũ khí của Iran trong cùng thời gian.
Bộ trưởng Israel: Israel không nhắm vào người dân Iran
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã lên tiếng làm rõ phát biểu trước đó, khẳng định Israel không nhắm vào dân thường trong các cuộc tấn công, giữa lúc thủ đô Iran liên tiếp hứng chịu các đợt không kích.
"Tôi muốn làm rõ điều lẽ ra ai cũng hiểu: Chúng tôi không có ý định gây hại về mặt thể xác cho người dân Tehran, trái ngược với điều mà Iran đang làm với công dân Israel", ông Katz viết trên mạng xã hội X.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi chính ông Katz vào cùng ngày đã cảnh báo rằng "người dân Tehran sẽ phải trả giá sớm thôi" - phát ngôn bị cho là đe dọa nhắm vào thường dân, sau khi Iran không kích làm ít nhất 8 người Israel thiệt mạng.
Trong phần đính chính, ông Katz nói thêm rằng người dân Tehran "sẽ phải trả giá cho chế độ độc tài" và "họ cần sơ tán khỏi các khu vực có thể bị tấn công - những nơi mà Iran đặt mục tiêu quân sự và cơ sở an ninh".
Một loạt tên lửa đạn đạo mới được Iran phóng vào Israel, nhiều người thương vong
Israel tuyên bố phá hủy 1/3 bệ phóng tên lửa đất đối đất của Iran
Trong ngày thứ tư của cuộc giao tranh, quân đội Israel cho biết đã tiến hành một loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các bệ phóng tên lửa của Iran.
"Hơn 50 máy bay chiến đấu đã tham gia chiến dịch, phá hủy hơn 120 bệ phóng tên lửa đất đối đất. Đây tương đương với khoảng một phần ba số bệ phóng mà chính quyền Iran đang sở hữu", người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, phát biểu trên truyền hình.

Khoảnh khắc tên lửa Iran tấn công Israel bị đánh chặn được nhìn thấy từ Tel Aviv - Ảnh: REUTERS
Israel bị tố không kích trúng bệnh viện ở Iran
Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết một cuộc không kích do Israel thực hiện vào sáng 16-6 (giờ địa phương) đã gây hư hại nghiêm trọng cho Bệnh viện Farabi tại thành phố Kermanshah, miền tây Iran.
"Khoảng 9 giờ sáng (05:30 GMT), Bệnh viện và Trung tâm Y tế Farabi cùng các tòa nhà xung quanh đã bị tên lửa tấn công", IRNA dẫn thông cáo từ chính quyền địa phương.
Báo cáo cho biết bệnh viện đã chịu thiệt hại nặng nề ở nhiều khu vực, với hình ảnh được chia sẻ cho thấy nền nhà vương vãi máu, kính vỡ và nhiều mảnh vỡ rải rác trong cơ sở y tế.

Hình ảnh tại Bệnh viện Farabi sau khi bị tên lửa Israel tấn công - Ảnh: X/@TehranTimes79
Israel đánh chặn tên lửa đạn đạo từ Yemen
Quân đội Israel cho biết một tên lửa đạn đạo được phóng từ Yemen đã rơi xuống trước khi vượt qua không phận Israel vào ngày 16-6.
Trước đó, các hệ thống phòng không của Israel đã được kích hoạt và còi báo động vang lên tại nhiều khu vực trên cả nước.
"Sau loạt còi cảnh báo vừa phát ra tại một số khu vực ở Israel, một tên lửa phóng từ Yemen đã rơi trước khi xâm nhập không phận", tuyên bố nêu rõ.
Cùng thời điểm, quân đội Israel xác nhận đã phát hiện một máy bay lạ và đang triển khai hệ thống đánh chặn để đối phó. Các khu vực bị ảnh hưởng chưa được nêu rõ.
Trung Quốc kêu gọi Iran và Israel hạ nhiệt ngay lập tức
Phát biểu tại buổi họp báo trực tuyến ở Bắc Kinh ngày 16-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước các cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ Iran, cho rằng tình hình đang leo thang một cách đột ngột và nguy hiểm.
"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức có các biện pháp làm dịu căng thẳng, ngăn khu vực rơi vào vòng xoáy hỗn loạn, đồng thời tạo điều kiện để quay lại con đường giải quyết vấn đề bằng đối thoại và thương lượng", ông nói.
Trung Quốc cảnh báo rằng nếu xung đột giữa Iran và Israel tiếp tục leo thang hoặc lan rộng, các nước Trung Đông sẽ là những bên phải gánh chịu hậu quả đầu tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn - Ảnh: REUTERS
Thương vong ở Israel tăng sau đợt tấn công của Iran
Các cuộc tấn công mới nhất của Iran nhằm vào Israel ngày 16-6 đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, bao gồm hai phụ nữ, ba người đàn ông ở độ tuổi 70 và 80, cùng ba nạn nhân khác được tìm thấy dưới đống đổ nát tại thành phố Haifa, miền bắc Israel.
Kênh Channel 14 của Israel dẫn nguồn từ cơ quan dịch vụ khẩn cấp nước này cho biết ít nhất 87 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Trong số các nạn nhân, có cả trẻ em bị thương do kính vỡ bắn vào khi các vụ nổ xảy ra gần khu vực dân cư. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành tại nhiều điểm khác nhau.
Iran phóng 370 tên lửa đạn đạo và hàng trăm máy bay không người lái
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Iran đã phóng tổng cộng 370 tên lửa đạn đạo cùng hàng trăm máy bay không người lái vào Israel trong suốt bốn ngày giao tranh vừa qua.
Tính đến sáng 16-6, Israel ghi nhận 24 người thiệt mạng và 592 người bị thương, trong đó có 10 trường hợp đang nguy kịch. Các đợt tấn công đã đánh trúng 30 địa điểm trên lãnh thổ Israel.
Ở phía ngược lại, Bộ Y tế Iran cho biết ít nhất 224 người đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát ngày 13-6, theo truyền thông Nhà nước Iran.

Tên lửa Iran tấn công vào lãnh thổ Israel ngày 16-6 - Ảnh: REUTERS

Các nhân viên cứu hộ làm việc gần những chiếc xe bị phá hủy ở Tel Aviv do tên lửa Iran - Ảnh: REUTERS
Iran cân nhắc rút khỏi Hiệp ước hạt nhân NPT
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, cho biết Quốc hội nước này đang soạn thảo dự luật nhằm rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Tuy vậy, ông nhấn mạnh Tehran vẫn phản đối việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Được ký từ năm 1968 và có hiệu lực từ năm 1970, hiệp ước NPT cấm các quốc gia thành viên - ngoại trừ Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp - sở hữu vũ khí hạt nhân, đổi lại cho phép họ phát triển chương trình hạt nhân dân sự dưới sự giám sát của Liên hợp quốc.
Iran đã và đang từng bước rút khỏi các cam kết trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân sau khi Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận này vào năm 2018, sau đó tái áp đặt các lệnh trừng phạt khiến nền kinh tế Iran lao đao.
IAEA: Các cơ sở hạt nhân Iran không bị hư hại thêm
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết không có dấu hiệu thiệt hại mới nào tại hai cơ sở làm giàu uranium then chốt của Iran - Natanz và Fordow - sau các cuộc tấn công quân sự vào cùng ngày của Israel.
Ông Grossi nhấn mạnh rằng IAEA "hiện vẫn đang có mặt tại Iran và sẽ tiếp tục tiến hành thanh tra các biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân ngay khi điều kiện an ninh cho phép", đúng theo các nghĩa vụ của Iran trong khuôn khổ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Một tòa nhà ở Tel Aviv bị trúng tên lửa của Iran sáng sớm 16-6 - Ảnh: REUTERS
"Israel đang tấn công cả nhân loại"
Ngày 16-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei lên án các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Iran, gọi đây không phải là "cuộc chiến chống lại Iran" mà là "cuộc chiến chống lại nhân loại".
"Đây là hành vi hiếu chiến do một nhóm tội phạm khơi mào, thách thức cộng đồng quốc tế và luật pháp quốc tế", ông khẳng định.
Ông Baqaei kêu gọi các nước khác cần tăng cường nỗ lực để thúc đẩy việc thông qua một nghị quyết có tính ràng buộc nhằm lên án Israel.
"Tất cả những ai tin vào sự chung sống hòa bình và luật pháp quốc tế cần phải hành động để chấm dứt những tội ác tàn bạo này, gây áp lực lên thực thể Do Thái (Israel) và buộc họ phải chịu trách nhiệm".
Ông Baqaei cũng một lần nữa khẳng định các hành động của Israel là "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế", cho rằng việc thông qua một nghị quyết lên án là "bước đầu tiên cần thiết" để báo cho cả thế giới biết về "hành vi hiếu chiến vô căn cứ này".

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm tại hiện trường tòa nhà bị trúng tên lửa của Iran ở Tel Aviv sáng sớm 16-6 - Ảnh: REUTERS

Lửa khói bốc lên từ nơi trúng tên lửa Iran - Ảnh: REUTERS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận