Phóng to |
| Các binh sĩ Israel trong một thành phố ở Bờ Tây - Ảnh: thestar.com |
Israel không loại trừ tấn công trên bộ vào GazaThủ tướng Israel tuyên bố tiếp tục không kích GazaIsrael và Hamas giao tranh dữ dội
Các dân biểu bị bắt giữ đã bị còng tay giải đi sau khi quân đội Israel tràn vào các thành phố ở Bờ Tây Tulkarem, Hebron, Nablus, Ramallah và Jenin, theo Tân Hoa xã.
Các vụ bắt giữa trong “Chiến dịch ngăn ngừa chủ động” của Israel nhắm vào phong trào Hamas ở dải Gaza tiếp tục diễn ra trong ngày 14-7, khiến 174 người Palestine thiệt mạng và hơn 1.200 người bị thương.
Hamas đã ra thông báo cảnh cáo Israel về việc bắt giữ các dân biểu của họ ở Bờ Tây. Theo Hamas, Israel đã bắt giữ ít nhất 30 dân biểu Hamas, bao gồm cả chủ tịch quốc hội Palesline Aziz Sweik, từ ngày 12-6 tới nay. Hồi tháng 6, Israel đã tiến hành một chiến dịch khác truy quét các tay súng Hamas sau khi cáo buộc tổ chức này bắt giữ và sát hại ba trẻ vị thành niên người Israel.
Trong một diễn biến khác, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về ngăn ngừa thảm họa nhân đạo Pierre Krahenbuhl ngày 14-7 đã chỉ trích dữ dội việc Israel mở các chiến dịch quân sự ở Gaza và nói điều này sẽ gây ra những hậu quả tồi tệ cho thường dân.
Ông Krahenbuhl nói cần phải mang lại hòa bình ngay lập tức cho dải Gaza nếu không muốn có thêm người chết. “Chúng tôi sợ rằng tình hình ở dải Gaza sẽ đi tới mức không thể chịu đựng được nữa”, ông nói.
Cùng ngày, Mỹ lần đầu tiên công khai phản đối một cuộc tấn công toàn diện của Israel vào Gaza, và cảnh báo Israel chớ có phát động bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào vào Dải Gaza. Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói: "Không ai muốn chứng kiến một cuộc tấn công trên bộ vì điều đó sẽ đẩy thêm nhiều dân thường vào nguy hiểm".

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận