20/08/2016 05:52 GMT+7

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố đầu tiên ở Nga

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm sau vụ việc hai phiến quân mang súng và rìu tấn công các cảnh sát ở gần Matxcơva.

Các cảnh sát đứng bên ngoài đồn cảnh sát trên xa lộ Shchyolkovo ở Balashikha, Nga - Ảnh: Tass/Getty Images
Các cảnh sát đứng bên ngoài đồn cảnh sát trên xa lộ Shchyolkovo ở Balashikha, Nga - Ảnh: Tass/Getty Images

Theo Independent, IS đã công bố video có hình ảnh hai kẻ tấn công tuyên bố trung thành với thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi.

Cả hai tên này đều đã bị tiêu diệt trong khi tấn công nhằm vào một chốt giao thông trên tuyến đường ở Balashika gần Matxcơva ngày 17-8.

Hai cảnh sát Nga bị thương trong vụ việc, một người bị thương nặng nhưng có khả năng sẽ qua khỏi.

Đêm 18-8, cơ quan tuyên truyền của IS công bố đoạn video những kẻ tấn công tự xưng là Uthman Mardalov và Salim Israilov và nhóm khủng bố tôn vinh chúng là "những người lính của IS".

Đoạn video dài một phút rưỡi cho thấy hai gã này nói bằng cả tiếng Nga và tiếng Ả rập, tuyên bố ủng hộ IS và đe dọa tiếp tục tấn công nước Nga, sau đó hô to “Allahu Akbar” (thánh Allah vĩ đại).

Tháng 7 năm nay, lực lượng an ninh Nga công bố đã bắt giữ nhiều nghi phạm ủng hộ IS tại Balashikha. Đây cũng là khu vực IS phát tán nhiều thông tin tuyên truyền để chiêu mộ các phiến quân.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên