IRGC: Khó tái chiến với Mỹ, nhưng Iran sẵn sàng biến bờ biển thành 'nghĩa địa của kẻ thù'

Iran cho rằng khả năng tái bùng phát xung đột quân sự với Mỹ hiện không cao, song khẳng định Tehran luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và đáp trả bất kỳ hành động tấn công nào.

Iran - Ảnh 1.

Một người phụ nữ vẫy cờ Iran trước tấm bảng lớn có nội dung chống Mỹ - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27-5 cho biết khả năng xảy ra một cuộc chiến trở lại với Mỹ là không cao, song cảnh báo Tehran vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cảnh báo sẽ trả đũa sau các đợt tấn công nghiêm trọng nhất kể từ khi thỏa thuận này được ký kết vào tháng 4. 

"Khả năng chiến tranh là thấp do đối phương đang suy yếu, các lực lượng vũ trang đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu với đạn dược đầy đủ", Hãng tin Tasnim dẫn lời ông Mohammad Akbarzadeh, Phó ban chính trị của Hải quân thuộc IRGC.

"Chúng tôi sẽ biến khu vực từ Chabahar đến Mahshahr thành nghĩa địa của kẻ thù", ông nói, nhắc đến các địa danh ở hai đầu dải bờ biển phía Nam của Iran.

Iran và Mỹ trong nhiều tuần qua đã liên tục đấu khẩu trong bối cảnh hai bên đang đàm phán một thỏa thuận với trung gian là Pakistan.

Cả hai vẫn chưa sẵn sàng nhượng bộ những điểm then chốt, đặc biệt là vấn đề eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo Đài Al Jazeera ngày 27-5, Phó thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Bagheri Kani một lần nữa khẳng định lập trường của Tehran rằng tương lai kho uranium làm giàu cao của nước này không nằm trong phạm vi đàm phán hiện nay với Washington.

"Vấn đề này không nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán", ông nói với Hãng tin Fars.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ không cho phép Iran duy trì kho dự trữ 440kg uranium làm giàu cao. Tương lai của lượng uranium được làm giàu tới mức 60% hiện vẫn là một trong những điểm bế tắc chính trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Cuộc chiến tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2 với các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, sau đó nhanh chóng lan rộng trên nhiều mặt trận, cuốn cả khu vực vào vòng xoáy xung đột và gây xáo trộn nghiêm trọng thị trường năng lượng toàn cầu.

Để đáp trả, Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu - trong khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran.

Iran: Nguy cơ chiến tranh với Mỹ không cao nhưng vẫn cảnh báo sẵn sàng đáp trả - Ảnh 3.Người Mỹ ngày càng mất niềm tin vào chiến lược của ông Trump với Iran

Nhiều cuộc thăm dò gần đây chỉ ra người dân Mỹ ngày càng bi quan về cuộc chiến với Iran, đồng thời nghi ngờ khả năng Tổng thống Donald Trump có thể đạt được một thỏa thuận đủ hiệu quả để chấm dứt xung đột.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất