Iran tuyên bố quốc tang 3 ngày, cảnh báo toàn bộ căn cứ Mỹ là 'mục tiêu hợp pháp'

Iran tuyên bố quốc tang 3 ngày trong bối cảnh số người thiệt mạng tăng lên sau hai tuần bất ổn trên toàn quốc, mà Iran đổ lỗi cho Mỹ và Israel.

Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia, giữa lúc các cuộc biểu tình đang diễn ra, tại Tehran, Iran. Ảnh chụp từ video phát ngày 11-1 - Ảnh: REUTERS/IRIB

Ngày 11-1, Đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin Chính phủ Iran tuyên bố ba ngày quốc tang để tưởng niệm các "liệt sĩ", trong đó có các thành viên lực lượng an ninh, thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kéo dài hai tuần qua, theo Hãng tin AFP.

Chính phủ Iran mô tả cuộc chiến chống lại "bạo loạn" là "cuộc kháng chiến quốc gia của Iran chống lại Mỹ và chính quyền Israel".

Tổng thống Masoud Pezeshkian kêu gọi người dân Iran tham gia "cuộc tuần hành phản kháng trên toàn quốc" vào ngày 12-1 để lên án bạo lực, mà chính phủ cho là do "những phần tử tội phạm khủng bố đô thị" gây ra.

Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh chính phủ của ông sẵn sàng giải quyết những bất bình về kinh tế, nhưng cảnh báo rằng những kẻ gây bạo loạn sẽ không được dung thứ.

Hãng Reuters dẫn thông tin từ Tổ chức Hoạt động nhân quyền Iran (HRANA), một nhóm giám sát có trụ sở tại Mỹ, cập nhật tình trạng bất ổn ở Iran đến nay đã khiến hơn 500 người thiệt mạng (gồm 490 người biểu tình và 48 nhân viên an ninh), cùng hơn 10.600 người bị bắt giữ trong hai tuần qua.

Trong khi đó, Hãng tin Tasnim của Iran tường thuật ít nhất 111 thành viên của lực lượng an ninh Iran đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ kể từ khi các cuộc biểu tình bùng phát, ban đầu xuất phát từ việc đồng rial mất giá mạnh và các cải cách trợ cấp trên diện rộng.

Iran - Ảnh 2.

Khói bốc lên khi người biểu tình tập trung giữa tình trạng bất ổn đang leo thang trên đường cao tốc Vakilabad ở Mashhad, tỉnh Razavi Khorasan, Iran. Ảnh chụp màn hình một video trên mạng xã hội hôm 10-1 - Ảnh: REUTERS

Ngày 11-1, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết ông "bị sốc" trước tình hình ở Iran và kêu gọi chính quyền Iran "kiềm chế tối đa và tránh sử dụng vũ lực không cần thiết hoặc không tương xứng".

Trong bối cảnh chính quyền Iran đang đối mặt với các cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 2022, ông Trump đã liên tục đe dọa sẽ can thiệp nếu Iran sử dụng vũ lực đối với người biểu tình. 

Chia sẻ với Hãng tin Reuters ngày 11-1, một quan chức Mỹ thông tin ông Trump dự kiến sẽ họp với các cố vấn cấp cao vào ngày 13-1 để thảo luận về các phương án đối với Iran. 

Trước đó, báo Wall Street Journal tường thuật các phương án này bao gồm tấn công quân sự, sử dụng vũ khí mạng bí mật, mở rộng các biện pháp trừng phạt và hỗ trợ trực tuyến cho các nguồn tin chống Tehran.

Ngày 11-1, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đã cảnh báo Mỹ không nên "tính toán sai lầm".

"Chúng tôi cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng (ý chỉ Israel) cũng như toàn bộ căn cứ và tàu thuyền của Mỹ sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi" - ông Qalibaf tuyên bố.

Iran tuyên bố quốc tang 3 ngày, nói sẵn sàng đáp trả Mỹ - Ảnh 2.Iran bùng nổ biểu tình, Mỹ lên tiếng 'sẵn sàng can thiệp'

Bất chấp chiến dịch trấn áp của chính quyền, nhiều người Iran vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình. Tổng thống Trump lên tiếng ủng hộ và khẳng định Washington “sẵn sàng giúp đỡ” họ giành tự do.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất