16/10/2023 18:30 GMT+7

Iran tuyên bố Mỹ phải chịu trách nhiệm về xung đột Israel - Palestine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhận định Mỹ đã can dự sâu sắc vào cuộc xung đột giữa người Israel với người Palestine và Mỹ phải chịu trách nhiệm.

Ông Nasser Kanaani, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Ảnh: TEHRAN TIMES

Ông Nasser Kanaani, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Ảnh: TEHRAN TIMES

Kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra ngày 7-10, Mỹ đã tăng cường viện trợ quân sự bao gồm đạn dược và tên lửa đánh chặn cho hệ thống Vòm Sắt của Israel.

Ngày 16-10, tại một cuộc họp báo, khi được hỏi liệu Iran có tham gia nếu Mỹ can thiệp hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani khẳng định Washington đã can dự sâu vào cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, rằng Mỹ đã hỗ trợ Nhà nước Do Thái nên "Washington phải chịu trách nhiệm".

Cùng lúc, tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Dwight D. Eisenhower của Mỹ đã có mặt tại Địa Trung Hải và sẽ phối hợp cùng tàu sân bay USS Gerald R. Ford trong những ngày tới.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước đó khẳng định việc Lầu Năm Góc điều hai nhóm tàu sân bay tới phía đông Địa Trung Hải không phải là hành động khiêu khích, mà là một sự răn đe.

Cũng trong ngày 16-10, ông Blinken đã trở lại thủ đô Tel Aviv của Israel sau khi hội đàm ở 4 trong số 5 quốc gia Ả Rập có quan hệ ngoại giao với Israel là Jordan, Ai Cập, UAE và Bahrain.

Ông Blinken cũng đã đến Saudi Arabia, quốc gia đang tạm dừng nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Israel, và Qatar - nước vẫn duy trì quan hệ với Hamas.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (bìa phải) quay lại Tel Aviv, Israel, ngày 16-10 sau chuyến công du nhiều nước Ả Rập - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (bìa phải) quay lại Tel Aviv, Israel, ngày 16-10 sau chuyến công du nhiều nước Ả Rập - Ảnh: REUTERS

"Tôi muốn có cơ hội chia sẻ mọi điều mà tôi đã nghe, đã học trong vài ngày qua khi đến thăm các đối tác", ông Blinken nói.

Chuyến đi chớp nhoáng của ông Blinken ở Trung Đông diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc về lời mời đến thăm Israel, để minh chứng cho tình đoàn kết vững chắc mà ông đã phát ngôn.

Hãng tin AFP dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết ông Blinken đã nghe nhiều lời phản đối Hamas trong chuyến công du, đồng thời lo ngại về hoàn cảnh khó khăn của người Palestine.

Dưới áp lực của Mỹ, Israel đã nối lại nguồn cấp nước cho phía nam Dải Gaza ngày 15-10, dù trước đó đã tuyên bố sẽ cắt mọi nguồn thực phẩm, nước và nhiên liệu cho dải đất này.

Mỹ cũng chỉ định điều phối viên dẫn đầu hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Dải Gaza là cựu đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông David Satterfield. Nhà ngoại giao kỳ cựu dự kiến đến Israel trong ngày 16-10.

Chính quyền ông Biden nói rằng Israel có quyền đáp trả Hamas nhưng không đồng tình với các biện pháp cực đoan như trục xuất hàng loạt người Palestine.

Ông Biden lên án "hành vi thù địch" với người Hồi giáo tại MỹÔng Biden lên án 'hành vi thù địch' với người Hồi giáo tại Mỹ

Theo Hãng tin AFP, trong thông cáo ngày 15-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ sát hại cậu bé 6 tuổi người Palestine nhập cư tại bang Illinois của Mỹ là "hành vi thù địch khủng khiếp".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Israel Palestine Hamas