08/01/2020 09:14 GMT+7

Iran trả đũa Mỹ: chứng khoán thế giới lao dốc, giá vàng, giá dầu đồng loạt tăng

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Các thị trường chứng khoán từ Mỹ đến châu Á đỏ lửa sau khi Iran tấn công các căn cứ quân sự có lính Mỹ ở Iraq, đẩy căng thẳng ở Trung Đông đến bờ vực.

Iran trả đũa Mỹ: chứng khoán thế giới lao dốc, giá vàng, giá dầu đồng loạt tăng - Ảnh 1.

Sàn giao dịch chứng khoáng tại Frankfurt ngày 7-1, giờ địa phương - Ảnh: REUTERS

Theo CNBC, trên thị trường hợp đồng tương lai, chỉ số Dow Jones của Mỹ giảm 410 điểm cuối ngày 7-1, giờ địa phương, và dự kiến giảm 432 điểm khi mở cửa vào sáng 8-1. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 giảm ít nhất 1,5%.

Các thị trường ở châu Á cũng chấn động sau vụ tấn công. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm hơn 2% trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,5%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc cũng giảm gần 1%.

Các nhà đầu tư đang theo dõi sát diễn biến vụ tấn công trả đũa mới nhất của Iran nhắm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông sáng ngày 8-1, giờ Việt Nam. 

Đợt tấn công hai căn cứ Ain Assad và Camp Taji của Iraq rạng sáng nay 8-1 là hành động đáp trả của Tehran sau vụ việc Mỹ mở chiến dịch không kích giết tướng Qasem Soleimani của Iran.

"Các thị trường sẽ vẫn căng thẳng. Tình hình sẽ còn phụ thuộc nhiều vào phản ứng của Mỹ và liệu căng thẳng có tiếp tục leo thang hay không" - Hãng tin Bloomberg dẫn lời chiến lược gia Mitul Kotecha, thuộc Công ty TD Securities, nhận định.

Tuy nhiên, giá vàng và dầu thô nhảy vọt sau vụ tấn công. Theo CNN, giá dầu thô tại Mỹ tăng vọt 4% lên hơn 65 USD thùng trong sáng ngày 8-1. Giá vàng cũng tăng 2% lên 16,05.32 USD/ ounce.

Giới đầu tư bắt đầu bán ra cổ phiếu từ cuối tuần trước sau thông tin tướng Soleimani của Iran bị tiêu diệt trong khi giá dầu không ngừng tăng, làm dấy lên lo ngại việc giá nhiên liệu tăng mạnh sẽ tác động lên nền kinh tế toàn cầu vốn đã mong manh. Trong 12-2019, mảng sản xuất của Mỹ giảm mạnh nhất trong hơn một thập kỷ.

Video Iran nã tên lửa vào hai căn cứ Mỹ, dọa tấn công tiếp Video Iran nã tên lửa vào hai căn cứ Mỹ, dọa tấn công tiếp

TTO - Sáng 8-1 Iran đã nã hàng chục tên lửa, rocket vào hai căn cứ Mỹ ở Iraq - động thái được nói là để trả thù cho tướng Qassem Soleimani của Iran bị Mỹ giết trước đó. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng dọa tấn công đợt thứ 3.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên