01/05/2025 22:34 GMT+7

Iran tố Mỹ khủng bố tài chính, đàm phán có thể bị hoãn

Iran chỉ trích đòn trừng phạt mới của Mỹ chỉ vài ngày trước khi hai bên bước vào vòng đàm phán tiếp theo về vấn đề hạt nhân. Đàm phán đã bị hoãn.

Iran - Ảnh 1.

Vòng đàm phán trước đó giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Rome, Ý, hồi 19-4 - Ảnh: REUTERS

Những chỉ trích của Iran ngày 1-5 giữa lúc cuộc đàm phán với Mỹ bị hoãn. Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nói rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ "nhằm phá vỡ mối quan hệ hữu nghị và hợp pháp giữa các nước đang phát triển thông qua chủ nghĩa khủng bố kinh tế".

Tehran chỉ trích động thái của Mỹ là "bằng chứng rõ ràng về cách tiếp cận mâu thuẫn của những người ra quyết định của Mỹ và sự thiếu thiện chí cũng như nghiêm túc của họ trong việc thúc đẩy con đường ngoại giao".

Ngày 30-4, Mỹ tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với bảy công ty tham gia bán dầu cho Iran, bốn công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và một công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng: "Miễn là Iran cố gắng tạo ra doanh thu từ dầu mỏ và hóa dầu để tài trợ cho các hoạt động gây bất ổn của mình, hỗ trợ các hoạt động khủng bố và ủy nhiệm, Mỹ sẽ thực hiện các bước để buộc cả Iran và tất cả các đối tác của nước này trốn tránh lệnh trừng phạt phải chịu trách nhiệm".

Động thái này diễn ra trước vòng đàm phán giữa Iran và Mỹ dự kiến vào ngày 3-5. Tehran đang tìm cách nới lỏng lệnh trừng phạt để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của mình.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi ngày 1-5 thông báo cuộc đàm phán đã bị hoãn vì lý do hậu cần. Oman là nước tham gia làm trung gian đàm phán giữa Iran và Mỹ.

"Vì lý do hậu cần, chúng tôi sẽ lên lịch lại cuộc họp giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào thứ bảy ngày 3-5. Ngày mới sẽ được thông báo khi hai bên thống nhất", ông Badr Albusaidi viết trên mạng xã hội X.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục "gây sức ép tối đa" lên Iran như trong nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời kêu gọi đối thoại. Vào tháng 3-2025, ông Trump đã gửi một lá thư cho Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, cảnh báo về khả năng Mỹ sẽ hành động quân sự nếu Iran từ chối đàm phán.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới và nối lại các lệnh trừng phạt nghiêm khắc.

Iran tố Mỹ khủng bố tài chính, đàm phán có thể bị hoãn - Ảnh 3.Rộ tin Mỹ muốn Iran chuyển kho uranium sang Nga, Tehran nói gì?

Hôm nay Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố quyền làm giàu uranium của Iran là điều không thể đem ra đàm phán.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên