Chủ nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2021
Iran thách Canada trưng bằng chứng máy bay Ukraine bị trúng tên lửa
TTO - Tehran đánh giá những tuyên bố nói rằng máy bay Ukraine rơi do trúng tên lửa Iran là "chiến tranh tâm lý", đồng thời kêu gọi các nước có công dân thiệt mạng gửi đại diện tới tham gia cuộc điều tra.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khu vực nơi chiếc máy bay của Ukraine rơi sau khi cất cánh từ sân bay Imam Khomeini ở Tehran, Iran - Ảnh: REUTERS
Ngay sau tuyên bố của Thủ tướng Canada Justin Trudeau về việc có bằng chứng cho thấy máy bay Ukraine đã trúng tên lửa đất đối không của Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi đã yêu cầu Canada trưng bằng chứng cho thấy điều đó, theo Đài RT.
"Chúng tôi yêu cầu thủ tướng Canada và bất kỳ chính phủ nào khác có thông tin về vụ tai nạn giao thông tin cho ủy ban điều tra ở Iran" - ông Abbas Mousavi nói.
Theo Đài RT, cách nói này cho thấy Iran "thách" Canada trưng bằng chứng, sau khi Thủ tướng Trudeau đầu ngày 9-1 tuyên bố "chúng tôi có thông tin tình báo từ nhiều nguồn, gồm cả của các đồng minh và của chúng tôi... chỉ ra máy bay Ukraine đã bị một tên lửa đất đối không của Iran bắn rơi” .
Không chỉ thủ tướng Canada, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng nói rằng có thông tin cho thấy có thể máy bay Ukraine đã trúng tên lửa của Iran. Báo New York Times của Mỹ còn đăng một video cho thấy cảnh máy bay Ukraine có thể đã trúng tên lửa trên bầu trời Iran.
Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Iran, ông Ali Rabiei phát biểu: "Tất cả những báo cáo này đều là một cuộc chiến tranh tâm lý chống lại Iran".
Đồng thời, ông kêu gọi tất cả những nước có công dân thiệt mạng trong tai nạn máy bay của Ukraine cũng như Hãng Boeing của Mỹ gửi đại diện tới tham gia cuộc điều tra.
Chiếc máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu PS752 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) đã rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay ở Tehran vào đầu ngày 8-1, khiến tất cả 176 người trên máy bay thiệt mạng.
Vụ rơi máy bay diễn ra cùng ngày Iran nã hơn chục tên lửa về hướng các cơ sở quân sự có lính Mỹ đồn trú ở Iraq để trả đũa vụ Mỹ không kích giết chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, thiếu tướng Qasem Soleimani.
Ukraine đã cử các nhà điều tra tới Tehran và một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm ra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn chết chóc này. Ukraine đang xem xét 4 giả thiết về nguyên nhân thảm kịch, gồm tấn công tên lửa, khủng bố, va chạm và nổ động cơ.
-
TTO - Hội nghị Trung ương 15 đã bế mạc sáng 17-1, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ, trách nhiệm cao, với bầu không khí phấn khởi, tin tưởng.
-
TTO - Phó tổng thống Mike Pence thúc giục chính quyền ông Biden 'đứng lên chống lại sự hung hăng của Trung Quốc' khi ông cho rằng Bắc Kinh đang quyết tâm bành trướng ảnh hưởng ra khắp châu Á - Thái Bình Dương.
-
TTO - Đại sứ Daniel Kritenbrink được gọi là đại sứ của những "lần đầu tiên", như lần đầu tiên viếng nghĩa trang Trường Sơn hay thăm cầu Hàm Rồng. Trong nhiệm kỳ của ông, hai tàu sân bay Mỹ đã đến thăm Việt Nam.
-
TTO - Ít nhất 29 người đã chết sau khi tiêm mũi vắcxin (vaccine) COVID-19 đầu tiên tại Na Uy. Nhà chức trách cảnh báo vắc xin (vaccine) nguy hiểm cho người già, yếu, có bệnh nan y.
-
TTO - Son 'hàng hiệu' giá triệu đồng nhưng được làm bằng đất sét, mặt nạ dưỡng da công nghệ Hàn Quốc giá đến 400.000 đồng/miếng không khác sản phẩm được bán vài chục ngàn đồng trong siêu thị.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận