10/01/2020 05:55 GMT+7

Canada và Anh khẳng định có bằng chứng Iran đã bắn rơi máy bay Ukraine

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Thủ tướng Canada dẫn thông tin tình báo cho rằng chiếc máy bay của Ukraine chở 176 người có thể đã rơi do trúng tên lửa của Iran.

Canada và Anh khẳng định có bằng chứng Iran đã bắn rơi máy bay Ukraine - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại cuộc họp báo ở Ottawa, Ontario ngày 9-1 - Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi có thông tin tình báo từ nhiều nguồn, gồm cả của các đồng minh và của chúng tôi. Bằng chứng chỉ ra máy bay Ukraine đã bị một tên lửa đất đối không của Iran bắn rơi” - Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 9-1 cho biết.

Chiếc máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu PS752 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) đã rơi ở Iran hôm 8-1, khiến tất cả 176 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Vụ tai nạn diễn ra chỉ vài giờ sau khi Iran nã hơn chục tên lửa vào các căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú trên lãnh thổ Iraq để trả thù vụ Mỹ ám sát tướng Qasem Soleimani.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở thành phố Ottawa của Canada, Thủ tướng Justin Trudeau cho rằng vụ trúng tên lửa dẫn tới tai nạn hàng không trên "có thể không phải do cố ý".

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cho hay có bằng chứng cho thấy máy bay này đã bị tên lửa Iran bắn rơi và kêu gọi tổ chức một cuộc điều tra minh bạch và đầy đủ về vụ tai nạn.

Báo New York Times của Mỹ cho hay tờ báo này đã có được một video dường như cho thấy cảnh một tên lửa Iran bắn trúng một chiếc máy bay gần sân bay ở thủ đô Tehran của Iran.

Đầu ngày 9-1, một quan chức Mỹ dẫn dữ liệu vệ tinh cho biết khả năng cao các tên lửa đã bắn trúng chiếc máy bay của Ukraine. Theo lời 3 quan chức Mỹ nói với Hãng tin Reuters, Chính phủ Mỹ tin rằng Iran đã sơ ý bắn rơi máy bay này.

Một trong các quan chức này thông tin rằng theo dữ liệu, chiếc máy bay Boeing 737-800 ở trên không được khoảng 2 phút sau khi rời khỏi Tehran thì xuất hiện dấu hiệu cho thấy có 2 quả tên lửa đất đối không được phóng đi.

Sau đó, một tiếng nổ lớn được nghe thấy từ khu vực gần với máy bay này. Dữ liệu cũng cho thấy chiếc máy bay bốc cháy khi rơi xuống đất. Trong khi đó, phía Iran hiện bác bỏ nghi vấn cho rằng máy bay Ukraine đã trúng tên lửa. 

Báo cáo sơ bộ của Tổ chức hàng không dân dụng của Iran ngày 9-1 nói rằng chiếc máy bay Ukraine đã gặp trục trặc kỹ thuật ngay sau khi cất cánh. Tuy nhiên, phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không tin vụ tai nạn này là do vấn đề kỹ thuật.

Quan chức Ukraine nghi máy bay rơi ở Iran do trúng tên lửa Quan chức Ukraine nghi máy bay rơi ở Iran do trúng tên lửa

TTO - Thư ký Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov, hôm 9-1 thông báo có 4 giả thuyết chính trong vụ rơi máy bay tại Iran, bao gồm cả tấn công tên lửa và khủng bố.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên