
Anh Lennart Monterlos trong một chuyến đạp xe đường dài - Ảnh: Facebook nhân vật
Theo Hãng thông tấn AFP, quyết định tha bổng anh Lennart Monterlos, 19 tuổi, được Tòa án Iran công bố ngày 6-10.
Động thái diễn ra sau một thông báo khác của Tehran về việc sẽ sớm trả tự do cho một cặp vợ chồng người Pháp bị giam giữ tại Iran từ năm 2022, đổi lấy việc thả một phụ nữ Iran bị bắt giữ tại Pháp.
Anh Monterlos bị bắt vào ngày 16-6 tại thành phố Bandar Abbas, ngày thứ ba của cuộc chiến giữa Iran và Israel. Thời điểm bị bắt, anh này đang đạp xe một mình xuyên Iran trong hành trình đạp xe từ châu Âu sang châu Á.
Các cáo buộc gián điệp chống lại anh này chưa bao giờ được công bố chính thức. Gia đình Monterlos đã kêu gọi chính quyền Iran trả tự do cho người thân của họ và khẳng định anh này hoàn toàn vô tội.
"Tòa án, sau khi xem xét các nguyên tắc pháp lý và những nghi ngờ về tội ác, đã ra phán quyết trắng án cho bị cáo", trang web Mizan Online của cơ quan tư pháp đưa tin ngày 6-10, đồng thời cho biết thêm rằng các công tố viên có quyền kháng cáo quyết định này.
Hai công dân Pháp khác tên Cecile Kohler và Jacques Paris, bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel, cũng đang bị giam giữ tại Iran và đối mặt với án tử hình. Họ bị bắt ngày 7-5-2022, vào ngày cuối cùng trong chuyến du lịch đến Iran.
"Quyết định thả hai cá nhân này và bà Esfandiari (công dân Iran bị bắt tại Pháp - PV) đang được các cơ quan chức năng xem xét", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baqaei nói ngày 5-10.
"Chúng tôi hy vọng rằng sau khi các thủ tục cần thiết được hoàn tất, việc trả tự do cho họ sẽ sớm diễn ra", ông này nói thêm, đồng thời nhấn mạnh hai vụ việc này là hai vấn đề riêng biệt.
Chính quyền Pháp cáo buộc bà Esfandiari tuyên truyền khủng bố trên mạng xã hội và bắt giữ vào tháng 2 vừa rồi.
Iran nhiều lần gọi việc bắt giữ bà là tùy tiện, đồng thời khẳng định cặp đôi người Pháp (Cecile Kohler và Jacques Paris) làm gián điệp cho Israel.
Đầu năm nay, Pháp đã đưa vụ việc của cặp đôi Cecile Kohler và Jacques Paris lên Tòa án Công lý quốc tế, cáo buộc Iran vi phạm nghĩa vụ tiếp cận lãnh sự với công dân bị bắt ở nước ngoài theo Công ước Vienna.
Paris sau đó rút lại yêu cầu, khi phía Tehran ám chỉ việc đàm phán để trao đổi hai công dân Pháp với bà Esfandiari đang gần đến giai đoạn cuối.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận