
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei - Ảnh: Kurdistan24
Theo Đài Al Jazeera, ngày 2-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei chính thức đáp trả những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông Trump cảnh báo Iran phải đạt thỏa thuận trong vòng hai đến ba tuần, nếu không sẽ đối mặt với các đòn tấn công nhằm vào toàn bộ nhà máy điện và "về thời kỳ đồ đá".
"Chúng tôi sẽ không chấp nhận vòng luẩn quẩn của giao tranh - đàm phán - ngừng bắn rồi lại lặp lại", ông Baghaei nói, đồng thời mô tả xung đột hiện nay "không chỉ là thảm họa với mỗi Iran mà với toàn bộ khu vực và cả thế giới".
Ông nhấn mạnh Tehran sẽ chiến đấu chừng nào các cuộc không kích còn tiếp diễn, đồng thời tái khẳng định Iran không hề coi các nước láng giềng tại vùng Vịnh là kẻ thù.
"Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định quyết tâm duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị với tất cả các nước này. Vấn đề nằm ở chỗ Mỹ và Israel đang lợi dụng lãnh thổ của họ để triển khai các hành động quân sự chống lại Iran", ông nói.
"Đây là một cuộc chiến phi nghĩa bị áp đặt lên người dân Iran. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phản kháng mạnh mẽ", ông nói thêm.
Trước đó cùng ngày, Bộ Chỉ huy quân sự Iran cũng cảnh báo sẽ tiếp tục cuộc chiến và tấn công "tàn bạo hơn nữa" vào Mỹ và Israel cho đến khi hai nước này đối mặt với "sự ô nhục, hối hận vĩnh viễn và phải đầu hàng".
Quân đội Iran cũng được lệnh theo dõi "mọi động thái của kẻ thù với mức độ cảnh giác cao nhất và độ chính xác tuyệt đối", sẵn sàng đối phó với mọi phương thức tấn công và "không để bất kỳ binh sĩ đối phương nào được sống sót nếu họ tiến hành một chiến dịch trên bộ".
Trung Quốc: Mỹ - Israel là "nguyên nhân gốc rễ" gây tắc nghẽn eo biển Hormuz
Cũng trong ngày 2-4, Trung Quốc lên tiếng cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel nhắm vào Iran chính là lý do khiến eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới - bị tắc nghẽn trầm trọng.
"Nguyên nhân gốc rễ của sự gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz là do các hoạt động quân sự phi pháp của Mỹ và Israel nhắm vào Iran", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu.
Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Trump kêu gọi các quốc gia nhập khẩu dầu qua tuyến đường này "tự đảm bảo an ninh", thậm chí "giành lấy, bảo vệ và sử dụng cho chính mình".
Bắc Kinh đồng thời kêu gọi các bên liên quan lập tức chấm dứt các hành động thù địch, nhấn mạnh rằng biện pháp quân sự không thể giải quyết tận gốc vấn đề và việc leo thang xung đột không có lợi cho bất cứ bên nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận