![]() |
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran - Ảnh: CNN |
Hai mỏ uranium mới đặt tại thành phố Saghand, độ sâu 350m, cách nhà máy sản xuất uranium cô đặc (hay uranium oxide) mới tại Ardakan 120km. Trữ lượng quặng uranium ở khu mỏ tại Saghand ước tính 1,58 triệu tấn. Theo Reuters, Iran đã phát hiện mỏ này từ trước năm 1990 nhưng khi đó do địa điểm khai thác ở sâu mà lượng uranium tinh chất không nhiều nên nếu đưa vào hoạt động sẽ rất tốn kém. Việc khai thác dự định bắt đầu vào cuối năm 2006 nhưng dời lại mãi đến nay.
Bản tin của truyền hình quốc gia Iran không tiết lộ nhiều chi tiết về nhà máy Ardakan, nhưng cho biết sản lượng dự kiến của nhà máy là hơn 60 tấn uranium cô đặc mỗi năm. Uranium cô đặc có thể được chế biến thêm thành uranium làm giàu dùng trong các nhà máy điện hạt nhân - như mục tiêu mà Iran luôn khẳng định, hoặc nếu tiếp tục tinh chế thêm nữa thì có thể trở thành nguyên liệu sản xuất bom nguyên tử - vốn là điều mà phương Tây lo ngại.
Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad hoan nghênh những bước tiến trên và tuyên bố đầy tự hào về “chuỗi năng lượng hạt nhân”, đồng thời đề nghị đẩy nhanh chương trình hạt nhân.
Trước đó hai ngày, hội nghị sáu bên (P5+1) về chương trình hạt nhân Iran kết thúc mà không đạt được kết quả gì. Hôm 8-4, Iran bác bỏ đề xuất của nhóm P5+1 rằng nếu Iran chịu ngừng các hoạt động hạt nhân của mình thì sẽ được nới lỏng cấm vận. Không chỉ thế, Iran còn gửi đến một bản kháng nghị yêu cầu "công nhận quyền làm giàu uranium của Iran".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận