
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa đăng tải thông điệp cứng rắn trên mạng xã hội, sau khi Mỹ và Israel cùng tấn công Iran.
"Cuộc chiến của (Thủ tướng Israel) Netanyahu và (Tổng thống Mỹ) Trump nhằm vào Iran là hoàn toàn vô cớ, bất hợp pháp và không chính danh" - ông viết trên nền tảng X ngày 28-2.
Nhà ngoại giao Iran cho rằng ông Trump đã biến "Nước Mỹ trên hết" thành "Israel trên hết", và điều này đồng nghĩa với việc "Nước Mỹ bị đặt xuống cuối".
"Các lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi đã chuẩn bị cho ngày này và sẽ dạy cho những kẻ gây hấn bài học mà chúng xứng đáng nhận" - ông Araghchi nhấn mạnh.
Ngoại trưởng Iran còn đính kèm ảnh chụp màn hình một bài đăng của ông Trump trên Twitter (hiện tại là X) vào năm 2012.
Lúc đó ông Trump viết: "Giờ đây khi tỉ lệ ủng hộ của Obama đang lao dốc, hãy chờ xem ông ấy phát động một cuộc tấn công vào Libya hoặc Iran. Ông ấy đang tuyệt vọng".
Bài đăng này rõ ràng muốn nói ông Trump đang dùng cuộc chiến với Iran để "chia lửa" những vấn đề nóng trong nước như vụ thuế quan bị Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ, những vụ truy bắt người nhập cư gây phẫn nộ...
Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công vào Iran giữa ban ngày hôm nay (28-2), nhắm vào giới lãnh đạo nước này. Tehran đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa về hướng Israel.
Các vụ nổ cũng vang lên tại các quốc gia Ả Rập lân cận ở vùng Vịnh. Những nước này cho biết họ đã đánh chặn được tên lửa từ Iran, sau khi Tehran cảnh báo sẽ tấn công khu vực nếu bị tấn công.
Cũng trong ngày 28-2, Nga đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump và Israel vì phát động cuộc tấn công "nguy hiểm và vô trách nhiệm" nhằm vào Iran, động thái mà Matxcơva cho rằng đang đẩy toàn bộ Trung Đông vào vực thẳm.
"Washington và Tel Aviv một lần nữa bước vào cuộc phiêu lưu nguy hiểm, đang nhanh chóng đưa khu vực tiến gần tới thảm họa nhân đạo, kinh tế và thậm chí có thể là thảm họa phóng xạ" - Bộ Ngoại giao Nga lo ngại.
Cùng ngày 28-2, Bộ Ngoại giao Jordan đã lên án các cuộc tấn công của Iran vào nước này cũng như Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Bahrain, Qatar và Kuwait, đồng thời nhấn mạnh "sự cần thiết phải kiềm chế" trong cuộc xung đột.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận