
Chân dung cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trên một con phố ở thủ đô Tehran - Ảnh: AP
Ngày 20-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo bất cứ quốc gia nào hỗ trợ hoặc làm ăn với Iran sẽ lãnh hậu quả lớn về kinh tế, đồng thời kêu gọi đồng minh cùng cô lập Tehran.
Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với Đài CNBC rằng ông sẽ công bố chi tiết các biện pháp tại cuộc họp báo ngày 24-8, qua đó làm rõ "những gì Mỹ sẽ làm" với Iran.
"Đó sẽ là đòn đánh kép. Chúng tôi đã có lệnh phong tỏa với Iran và sắp áp đặt những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất lịch sử", ông Bessent tuyên bố.
Bộ Ngoại giao Iran lập tức lên án các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại của Washington, gọi đây là hành động "khủng bố kinh tế".
Cơ quan này khẳng định sức ép từ Mỹ sẽ không "khiến người dân Iran do dự dù chỉ một phút trong quyết tâm bảo vệ nền độc lập, phẩm giá và chủ quyền quốc gia".
Theo Hãng tin Reuters, ngày 21-8, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi tuyên bố Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ và quyết đoán.
"Với sự chuẩn bị trên bộ, trên biển, trên không, trong lĩnh vực phòng không và không gian mạng, lực lượng vũ trang Iran sẽ đáp trả những mối đe dọa mới của kẻ thù bằng những đòn giáng mạnh mẽ, trừng phạt và tàn khốc", truyền thông Iran dẫn lời ông Abdollahi.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng nhận định Washington dường như đã đi đến kết luận rằng họ không thể giành phần thắng trong một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp.
"Iran phải xây dựng kế hoạch ứng phó để vượt qua các lệnh trừng phạt bất công", ông Qalibaf phát biểu trong chuyến thăm Iraq, đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel chuyển sang tiến hành "chiến tranh kinh tế" và "chiến tranh nhận thức".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận