28/09/2025 19:56 GMT+7

Iran chỉ trích lệnh trừng phạt mới là 'vô lý', EU để ngỏ khả năng đàm phán

Ngày 28-9, Iran đã lên án động thái tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc là điều "vô lý" và "không có cơ sở pháp lý", đồng thời cảnh báo sẽ có hành động "phù hợp" và "cứng rắn".

Iran chỉ trích lệnh trừng phạt mới là 'vô lý', EU để ngỏ khả năng đàm phán - Ảnh 1.

Người dân Iran tham gia triển lãm "Tuần lễ quốc phòng thiêng liêng" tại thủ đô Tehran ngày 27-9 - Ảnh: AFP

“Việc tái kích hoạt các nghị quyết đã bị hủy bỏ là hoàn toàn vô lý và không có cơ sở pháp lý... Tất cả các quốc gia phải kiềm chế, không công nhận tình huống bất hợp pháp này”, Bộ Ngoại giao Iran cho biết trong một tuyên bố.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Tehran kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia của mình, đồng thời cảnh báo “bất kỳ hành động nào nhằm làm suy yếu quyền và lợi ích của nhân dân sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn và thích hợp”, theo Hãng tin AFP.

Cùng ngày 28-9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi kêu gọi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngăn chặn việc khôi phục cơ chế thực thi lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc sau khi các lệnh này được tái áp đặt.

“Chúng tôi kêu gọi ngài (ông Guterres) ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm khôi phục các cơ chế trừng phạt, bao gồm ủy ban trừng phạt và ban chuyên gia”, ông Araqchi viết trên mạng xã hội X. 

Ngoại trưởng Iran nêu rõ Tehran sẽ không công nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm gia hạn, khôi phục hoặc thực thi các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Vào 7h sáng ngày 28-9 theo giờ Việt Nam, nhóm E3 (Anh, Pháp, Đức) đã chính thức tái áp đặt lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc theo cơ chế snapback (bật lại công tắc), với cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA).

Theo nguyên tắc, cơ chế snapback cho phép các nước thành viên có quyền tái áp đặt ngay lập tức các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran, trong trường hợp Tehran vi phạm các cam kết trong JCPOA mà không cần phải thông qua quá trình đàm phán hoặc bỏ phiếu mới.

Tuy lệnh trừng phạt tái áp đặt đã có hiệu lực, giới lãnh đạo phương Tây nhấn mạnh các kênh đối thoại vẫn đang mở.

Ngày 28-9, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas nêu rõ việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với chương trình hạt nhân Iran “không phải là dấu chấm hết về ngoại giao” với quốc gia này.

Bên cạnh đó, bà Kaja Kallas cho biết hai bên chỉ có thể đạt được một giải pháp bền vững đối với vấn đề hạt nhân Iran thông qua đàm phán.

Trong tuyên bố chung, các ngoại trưởng nhóm E3 cũng khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm “giải pháp ngoại giao mới, nhằm đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Iran chỉ trích lệnh trừng phạt mới là 'vô lý', EU để ngỏ khả năng đàm phán - Ảnh 2.Nga, Trung Quốc không cứu được Iran

26-9 là ngày chứng kiến nhiều đôi co trong nội bộ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), chủ yếu vì vấn đề Iran. Hậu vận của cuộc đôi co này, như đã từng thấy, sẽ tác động lên tình hình thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất