30/07/2019 15:15 GMT+7

Indonesia trả 7 container rác lại cho Pháp, Hong Kong

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Indonesia cho biết nước này đã trả 7 container chứa rác thải nhập khẩu bất hợp pháp lại cho Pháp và Hong Kong trong động thái mới nhất của một quốc gia Đông Nam Á gửi rác về lại nơi xuất xứ giàu có ban đầu.

Indonesia trả 7 container rác lại cho Pháp, Hong Kong - Ảnh 1.

Rác thải trong các container gồm rác thải thông thường, rác thải nhựa và vật liệu nguy hiểm vi phạm quy định nhập khẩu rác của Indonesia - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP dẫn lời các quan chức hải quan trên đảo Batam cho biết các container trên chứa rác thải thông thường, rác thải nhựa và các vật liệu nguy hiểm vi phạm quy định xuất khẩu của Indonesia.

"Các container đã rời cảng và một số quan chức hải quan đã có mặt để chứng kiến con tàu chở rác khởi hành" - lãnh đạo hải quan địa phương Susila Brata nói với hãng tin AFP ngày 30-7.

Trước đó, phát ngôn viên hải quan Sumarna cho biết Indonesia sẽ gửi trả 5 container rác về lại Hong Kong và 2 container cho phía Pháp.

Hiện tại các nhà chức trách Indonesia vẫn đang chờ các tàu khác rời bến cảng nước này để trả thêm 42 container rác thải khác cho các nước Mỹ, Úc và Đức.

Indonesia trả 7 container rác lại cho Pháp, Hong Kong - Ảnh 2.

Một quan chức hải quan Indonesia kiểm tra quá trình chuẩn bị gửi trả các container rác thải chứa vật liệu nguy hiểm về nơi xuất xứ tại Batam ngày 29-7-2019 - Ảnh: AFP

Trong những tháng gần đây, chính quyền Jakarta đã tăng cường giám sát nhập khẩu chất thải trong một động thái khước từ trở thành bãi rác thải của các nước khác, đặc biệt là các nước giàu có.

Năm 2018, Trung Quốc quyết định ngừng nhập khẩu rác thải. Do đó các container rác thải này chuyển hướng sang các quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia và Philippines.

Tuy nhiên các quốc gia Đông Nam Á hiện đang quá tải trong khâu xử lý và tái chế rác thải nhựa, dẫn đến tình trạng rác thải gây tắc nghẽn các con sông và ô nhiễm môi trường sống. Chính phủ các nước trong khu vực buộc phải có hành động kiên quyết trả lại rác để giải quyết vấn nạn này.

Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (WWF) cho biết khoảng 300 triệu tấn nhựa được sản xuất mỗi năm. Phần lớn các sản phẩm nhựa này được thải ra các bãi chôn rác hoặc đổ xuống biển và trở thành một cuộc khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu.

Đến lượt Sri Lanka yêu cầu Anh lấy lại 100 container rác thải Đến lượt Sri Lanka yêu cầu Anh lấy lại 100 container rác thải

TTO - Sri Lanka kêu gọi Anh nhận lại hơn 100 container rác thải độc hại, bao gồm rác thải y tế và những phần nghi là thi thể người từ các nhà xác.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên