
Lực lượng cứu hỏa phun nước nỗ lực dập tắt đám cháy rừng gần đường cao tốc Palembang - Indralaya ở huyện Ogan Ilir, tỉnh Nam Sumatra (Indonesia) - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Ankara News, ngày 4-9, Cơ quan Quản lý thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết nước này đã rải 8.000kg muối vào các đám mây nhằm khống chế cháy rừng và cháy đất tại tỉnh Jambi trên đảo Sumatra.
Loại muối được sử dụng là natri clorua, tức muối ăn thông thường. Nó sẽ có vai trò tác nhân gieo mầm mây hút ẩm nhằm kích thích mưa nhân tạo tại các khu vực mục tiêu. Thay vì dập lửa trực tiếp, muối giúp hơi ẩm sẵn có trong mây ngưng tụ và rơi xuống thành mưa, dập tắt các điểm cháy và làm ướt các vùng đất than bùn khô hạn.
Mưa nhân tạo giúp dập tắt các ngọn lửa đang bốc cháy trên tầng tán rừng và giảm cường độ cháy bề mặt trên những diện tích rộng lớn khó tiếp cận. Cháy than bùn tại Sumatra thường âm ỉ sâu dưới lòng đất, tạo ra khói mù độc hại dày đặc mà không thấy ngọn lửa hở.
Lượng mưa đổ xuống sẽ làm bão hòa các tầng than bùn hữu cơ xốp và khô cằn, nâng mực nước ngầm lên và dập tắt quá trình cháy âm ỉ bên dưới. Hạt mưa rơi cũng sẽ thu giữ và cuốn theo bụi mịn lơ lửng trong không khí, giúp làm sạch phần nào tầng khói mù nguy hại.
Để phương pháp này đạt hiệu quả, các chuyên gia khí tượng phải xác định được các khối mây tích thích hợp có độ ẩm cao và phát triển theo chiều thẳng đứng, do riêng muối không thể tự tạo ra mây từ bầu trời khô ráo, mà chỉ có thể biến những đám mây đã sẵn có, nhưng không đủ điều kiện mưa thành những trận mưa rào cục bộ.
Phát biểu tại thành phố Jakarta, Quyền Trưởng Trung tâm dữ liệu, thông tin và truyền thông thảm họa thuộc BNPB, ông Berton Panjaitan, nêu rõ hoạt động gieo mây được triển khai thành tám lượt từ ngày 26-8 đến ngày 2-9, với tổng thời gian bay bằng trực thăng là 15 giờ 32 phút.
"Chiến dịch này nhằm tăng lượng mưa nhân tạo, trong bối cảnh các đám cháy đã thiêu rụi hơn 1.879ha đất tại Jambi tính đến ngày 3-9", ông Panjaitan nói.
Phần lớn diện tích bị cháy là đất than bùn, rất dễ bắt lửa và khó dập tắt hoàn toàn. Tính trên toàn tỉnh, BNPB đã ghi nhận 182 điểm nhiệt cao bất thường và 20 điểm cháy thực tế.
Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia dự báo điều kiện khí quyển sẽ không thuận lợi từ nay đến hết ngày 10-9. Điều này có thể làm giảm hiệu quả của các biện pháp mưa nhân tạo.
Để xử lý vấn đề này, các cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh nỗ lực dập lửa trên mặt đất, bao gồm phun nước, tăng cường tuần tra và lập các đường băng cản lửa nhằm ngăn nguy cơ cháy lan.
Trước đó, Bộ trưởng Lâm nghiệp Raja Juli Antoni đã công bố kế hoạch tận dụng tối đa các giải pháp can thiệp thời tiết trong suốt tháng 9 để hỗ trợ đội dập lửa mặt đất và lực lượng ném bom nước.
Ông nhấn mạnh chính phủ hướng đến mục tiêu tăng cường gieo mây tại các vùng chịu ảnh hưởng giữa đợt khô hạn kéo dài, đồng thời khẳng định tháng 9 là thời điểm mang tính quyết định trong chiến lược dập cháy rừng cấp quốc gia.
Lãnh đạo ngành lâm nghiệp đánh giá việc can thiệp thời tiết là đặc biệt cấp bách, bởi theo dự báo của BMKG, mưa tự nhiên nhiều khả năng phải đến đầu tháng 10 mới xuất hiện trở lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận