Hơn 500 học sinh Indonesia nhập viện, lại nghi ngộ độc từ 'bữa ăn miễn phí'

Hơn 500 học sinh tại tỉnh Đông Java phải nhập viện sau khi ăn bữa trưa trong chương trình "bữa ăn miễn phí" do chính phủ cung cấp.

Hơn 500 học sinh Indonesia bị ngộ độc thực phẩm, lại nghi do chương trình 'bữa ăn miễn phí' - Ảnh 1.

Học sinh được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực ở Sidoarjo, tỉnh Đông Java, Indonesia, sau khi bị ngộ độc thực phẩm ngày 2-9 - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters ngày 2-9, hơn 500 học sinh tại tỉnh Đông Java, Indonesia phải nhập viện sau bữa trưa trong chương trình bữa ăn miễn phí do chính phủ cung cấp.

Hơn 37.000 trường hợp ngộ độc thực phẩm liên quan đến "bữa ăn miễn phí"

Theo ông Ketut Sumedana, quan chức Cơ quan Dinh dưỡng quốc gia Indonesia, 512 học sinh tại khu vực Sidoarjo của tỉnh này bị bệnh sau khi dùng bữa trưa ngày 1-9, trong khi một quan chức địa phương trước đó nói rằng có 516 em bị ảnh hưởng.

Giới chức nghi ngờ các suất ăn trong chương trình bữa ăn miễn phí là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm và đang tiến hành điều tra.

Ông Ketut thông tin thêm khoảng 80 học sinh vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện.

Một nhà bếp bị nghi là nguồn gốc gây ra vụ việc đã bị đình chỉ không được tham gia chương trình cung cấp bữa ăn trong 30 ngày.

Phó thống đốc tỉnh Đông Java Emil Dardak nói nhà bếp này đã cung cấp suất ăn cho một trường nội trú Hồi giáo.

Đây không phải lần đầu xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến chương trình bữa ăn miễn phí của Indonesia.

Theo Mạng lưới Giám sát giáo dục Indonesia (NEW Indonesia), tính đến ngày 8-8, có khoảng 37.600 trường hợp ngộ độc thực phẩm liên quan đến chương trình này.

Giới chức Indonesia nhận định thực phẩm được bảo quản không đúng cách và suất ăn đã nấu được giao muộn thường là nguyên nhân gây ngộ độc.

Indonesia cải tổ chương trình

Hơn 500 học sinh Indonesia bị ngộ độc thực phẩm, lại nghi do chương trình 'bữa ăn miễn phí' - Ảnh 2.

Ông Sudaryono, người đứng đầu Cơ quan Dinh dưỡng quốc gia Indonesia (BGN) - Ảnh: Wikipedia

Vụ việc này xảy ra khi người đứng đầu Cơ quan Dinh dưỡng quốc gia Indonesia (BGN) là ông Sudaryono (vừa được bổ nhiệm ngày 22-7) cam kết cải tổ chương trình.

Trong quá trình cải tổ, BGN đã đóng cửa hàng trăm nhà bếp cung cấp bữa ăn, trong đó có những cơ sở vi phạm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Cơ quan này cũng trải qua một số thay đổi về lãnh đạo trong thời gian gần đây. Người đứng đầu trước đó bị bắt vào tháng 6 với cáo buộc tham nhũng. Chính phủ Indonesia sau đó cũng thu hẹp quy mô chương trình.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto triển khai chương trình bữa ăn miễn phí trị giá hàng tỉ USD từ năm ngoái, cung cấp các suất ăn miễn phí cho hàng chục triệu trẻ em nhằm cải thiện tình trạng thiếu dinh dưỡng.

Tuy nhiên, chương trình đã dính phải một loạt bê bối từ tham nhũng, các vụ ngộ độc thực phẩm liên tiếp và chi phí vận hành quá cao.

Bữa ăn miễn phí làm tăng lạm phát?

Cũng trong ngày 1-9, Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia (BPS) công bố số liệu cho thấy lạm phát hằng năm của nước này tăng lên mức 3,19% trong tháng 8, từ mức 2,28% trong tháng 7, theo trang tin Jakarta.global.id.

Theo ông Ateng Hartono, Phó cục trưởng phụ trách thống kê phân phối và dịch vụ của BPS, nhu cầu thịt gà tăng trong tháng 8 là một trong những yếu tố góp phần làm tăng lạm phát.

Cầu thịt gà tăng do các hoạt động kỷ niệm ngày sinh Nhà tiên tri Muhammad, Quốc khánh Indonesia và chương trình bữa ăn miễn phí hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ học.

Giá ớt hiểm và gạo tăng cũng gây áp lực lên lạm phát trong tháng.

Hơn 500 học sinh Indonesia nhập viện, lại nghi ngộ độc từ 'bữa ăn miễn phí' - Ảnh 4.Người đứng đầu chương trình 'bữa ăn học đường miễn phí' Indonesia bị bắt

Ông Dadan Hindayana, cựu lãnh đạo Cơ quan Dinh dưỡng quốc gia Indonesia, cùng hai cấp phó đã bị bắt giữ sau khi bị cách chức, trong bối cảnh chương trình bữa ăn miễn phí quốc gia bị phủ bóng bởi các vụ ngộ độc thực phẩm và nghi vấn tham nhũng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất